13/09/2013 04:25 GMT+7

Đà Nẵng đề xuất mô hình chính quyền 2 cấp

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TT - Ngày 12-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị góp ý xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở TP Đà Nẵng trước khi trình Bộ Chính trị.

Ông Bùi Văn Tiếng, trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng phải nhắm đến hai mục đích: chính quyền phục vụ người dân đô thị tốt hơn, thuận lợi hơn và hiệu lực quản lý, điều hành xã hội của chính quyền thống nhất, tập trung hơn.

Để thực hiện được hai mục đích trên thì yêu cầu chính quyền đô thị phải giảm tầng nấc trung gian. Vì thế, tổ chức mô hình chính quyền ở TP Đà Nẵng còn hai cấp, đó là cấp TP và cấp cơ sở, không còn cấp quận huyện.

Theo ông Tiếng, với trình độ quản lý đô thị của đội ngũ cán bộ công chức TP hiện nay, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông cũng như khả năng sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong công vụ, Đà Nẵng có đủ điều kiện bước vào mô hình chính quyền đô thị hai cấp ngay ở giai đoạn đầu thí điểm. Tuy nhiên, trong giai đoạn quá độ có thể sử dụng “cánh tay nối dài” là văn phòng đại diện của chính quyền TP trên địa bàn quận, huyện hiện nay.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên