19/10/2015 09:26 GMT+7

​Đà Nẵng cứu bệnh nhân tim ngừng hoạt động

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Bệnh viện Đà Nẵng vừa cứu chữa thành công một bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp, tim gần như hoàn toàn không hoạt động.

Sức khỏe của chị Tàu đã bình phục và chuẩn bị được xuất viện - Ảnh: Đoàn Cường

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định bình thường và chuẩn bị xuất viện.

Sáng 19-10, bác sĩ Lê Đức Nhân - phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết thông tin trên.

Theo khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện này, ngày 19-9, bệnh viện tiếp nhận trường hợp của bệnh nhân Lê Thị Tàu (43 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) được gia đình chuyển ra Đà Nẵng cấp cứu.

Gia đình bệnh nhân cho biết chị Tàu bị đau dạ dày nên đến khám tại bệnh viện huyện và được cho uống thuốc điều trị nhiều lần không khỏi, tình trạng bệnh xấu đi, vì thế gia đình đưa chị Tàu ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Khi vào cấp cứu, dù các bác sĩ đã cho dùng các loại thuốc vận mạch tối đa nhưng vẫn không đo được huyết áp của bệnh nhân Tàu.

Các thông số xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp, biến chứng là choáng, sốc tim, tim ngừng hoạt động, nguy cơ tử vong cao.

Cuộc hội chẩn của các bác sĩ diễn ra lúc 12g đêm đã quyết định dùng kỹ thuật Ecmo (phương pháp ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) để cứu bệnh nhân.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên