29/12/2022 10:44 GMT+7

Đà Nẵng cấm người tham quan, dã ngoại tự phát ở bán đảo Sơn Trà vào ban đêm

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

Việc Đà Nẵng cấm tham quan, dã ngoại tự phát vào ban đêm tại bán đảo Sơn Trà nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu các tác động gây hại đến tài nguyên thiên nhiên rừng, hệ sinh thái tại bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng cấm người tham quan, dã ngoại tự phát ở bán đảo Sơn Trà vào ban đêm - Ảnh 1.

Một nhóm bạn trẻ tổ chức cắm trại ban đêm trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: QUỲNH JQ

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành phương án về việc quản lý, đảm bảo an toàn cho người khi tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà, nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý; phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật gây mất an toàn cho du khách khi tham quan, dã ngoại và tác động trái phép tại bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, đối tượng quản lý gồm: khách du lịch, người dân địa phương có hoạt động tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị đóng trên bán đảo Sơn Trà; các lực lượng chức năng khi triển khai nhiệm vụ thực thi công vụ tại bán đảo Sơn Trà; người dân có hoạt động bảo vệ, trồng, chăm sóc rừng trồng; người dân tham gia các hoạt động nhiếp ảnh, câu cá; người tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập trong rừng như các nhà khoa học, học sinh, sinh viên thực hiện việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tất cả số lượng người lên xuống bán đảo Sơn Trà (tham quan, dã ngoại, làm việc...) được kiểm soát tại trạm gác thông qua các hình thức: cung cấp thẻ, thống kê danh sách, sử dụng mã QR-Code để kiểm soát số lượng người ra vào. 

Các tuyến điểm được phép tham quan tại bán đảo Sơn Trà gồm: tuyến từ nút giao đường Hoàng Sa (gần ngã ba Bãi Bắc đi Intercontinental Danang Sun Peninsula) đi điểm tham quan Cây Đa di sản; tuyến từ đường Yết Kiêu đi Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; tuyến từ đường Yết Kiêu đi Suối Ôm.

Cụ thể, đối với nút giao đường Hoàng Sa (gần ngã ba Bãi Bắc đi Intercontinental Danang Sun Peninsula) đi điểm tham quan Cây Đa di sản, cho phép các phương tiện di chuyển, trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động (xe tay ga) và ô tô trên 24 chỗ ngồi.

Đối với tuyến từ đường Yết Kiêu đi Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, đoạn từ trạm phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đến Đỉnh Bàn Cờ cho phép tất cả các phương tiện giao thông trên tuyến đường, trừ xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ ngồi; đoạn đường nối tiếp theo từ Đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc chỉ cho phép phương tiện di chuyển một chiều theo hướng từ Đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc, do khu vực này hiện trạng hạ tầng không đảm bảo tổ chức giao thông 2 chiều.

Đối với tuyến từ đường Yết Kiêu đi Suối Ôm, cho phép các phương tiện di chuyển, trừ xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ ngồi, tham gia giao thông từ nút giao đường Yết Kiêu đi Suối Ôm và ngược lại. Đối với các tuyến đường còn lại, các tuyến nhánh giao với các tuyến đường nêu trên, do hiện trạng hạ tầng không đảm bảo an toàn giao thông nên không cho phép các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường này (trừ phương tiện phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ rừng...).

Đà Nẵng cấm người tham quan, dã ngoại tự phát ở bán đảo Sơn Trà vào ban đêm - Ảnh 2.

Ở đỉnh Sơn Trà nhìn Đà Nẵng vào ban đêm với khung cảnh tuyệt vời của thành phố biển - Ảnh: QUỲNH JQ

Người dân được phép tham quan, dã ngoại trên 3 tuyến nêu trên theo các khung giờ sau: từ 7h30 đến 18h30 trong thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 9; từ 7h30 đến 17h30 trong thời gian từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau. 

Ngoài khung giờ trên thực hiện khóa rào chắn và không cho phép các hoạt động tham quan, dã ngoại, trừ những hoạt động đã được cấp phép của các cơ quan chức năng cho tổ chức thực hiện.

Vì sao cấm lên Sơn Trà vào ban đêm?

Theo lý giải của UBND TP Đà Nẵng, mục đích của việc cấm người dã ngoại, tham quan tự phát vào ban đêm nhằm phát huy các kết quả đạt được trong thời gian thực hiện thí điểm quản lý khách tại bán đảo Sơn Trà và tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, dã ngoại.

Quản lý số lượng người, phương tiện tham quan, dã ngoại, nhất là vào ban đêm tại bán đảo Sơn Trà, phục vụ công tác quản lý, xử lý khi có sự cố xảy ra. Hỗ trợ cho công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh quốc phòng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy rừng; giảm thiểu các tác động gây hại đến tài nguyên thiên nhiên rừng và hệ sinh thái tại bán đảo Sơn Trà.

Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà; phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật gây mất an toàn cho du khách khi tham quan, dã ngoại và tác động trái phép tại bán đảo Sơn Trà.

Cấm xe tay ga, lập trạm kiểm soát nhiều tuyến đường trên Sơn Trà Cấm xe tay ga, lập trạm kiểm soát nhiều tuyến đường trên Sơn Trà

TTO - Trước tình hình chỉ trong một thời gian ngắn, trên bán đảo Sơn Trà liên tục xảy ra các vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều du khách bị nạn, TP Đà Nẵng đã phải cấm xe tay ga, lập trạm kiểm soát tại nhiều tuyến đường ở bán đảo này.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên