23/08/2016 11:16 GMT+7

​Đà Nẵng buộc doanh nghiệp đóng tiền mở đường vào mỏ đá

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Ngày 23-8, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tại buổi họp xử lý ô nhiễm môi trường và hướng tuyến đường công vụ mới ra vào các mỏ khoáng sản tại khu vực thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khắc phục, làm đường công viên để dân không chịu cảnh khổ sở vì bụi như thế này -Ảnh: Hữu Khá

Người dân nơi đây từng phản ánh tình trạng đồi núi ở thôn Phước Thuận, Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng xanh tươi ngày nào giờ bị đào bới nham nhở như chiếc áo rách. Hệ lụy của việc đào núi lấy hàng triệu m3 đất đá làm đường sá bị phá nát, ô nhiễm khói bụi kinh hoàng, cuộc sống người dân đảo lộn.

Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương tiến hành rà soát thiết kế, lập sơ đồ ranh giới và lập dự toán nâng cấp, gia cố xây dựng 2 tuyến đường công vụ, cầu rửa xe (bao gồm cả kinh phí đền bù giải tỏa) đảm bảo đủ tải trọng và lưu thông thông suốt lâu dài cho các phương tiện vận chuyển vật liệu khoáng sản (ra, vào) tại khu vực thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang và yêu cầu hoàn thành trước ngày 28-8.

Toàn bộ kinh phí thực hiện sẽ do các đơn vị khai thác khoáng sản tại khu vực thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn đóng góp được xác định dựa trên cơ sở lấy tổng kinh phí làm 2 tuyến đường công vụ nêu trên chia cho tổng công suất các mỏ đất, đá rồi nhân với công suất của từng mỏ.

Sở Xây dựng thông báo kinh phí đóng góp cụ thể của từng doanh nghiệp và nộp vào tài khoản của UBND huyện Hòa Vang trước ngày 10-9 để thực hiện.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao UBND huyện Hòa Vang trực tiếp thực hiện và hoàn thành việc giải tỏa 2 tuyến đường công vụ nêu trên trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được mốc giới sơ đồ quy hoạch ranh giới sử dụng đất do Viện Quy hoạch xây dựng bàn giao; và hoàn thành việc đầu tư 02 tuyến đường công vụ nêu trên trước ngày 30-10.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trong quá trình khai thác khoáng sản tại khu vực thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn phải chấp hành nghiêm theo đúng các nội dung quy định trong giấy phép khai thác được cấp, có trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường, hoàn thổ khu vực sau khi khai thác và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo đúng quy định và chủ trương của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chấn chỉnh đội ngũ lái xe của đơn vị (kể cả lái xe của các đơn vị thuê, hợp đồng vận chuyển khoáng sản) chấp hành nghiêm các quy định về ATGT, chở đúng tải trọng, tốc độ cho phép, thực hiện che chắn không được rơi vãi đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự ATGT trong quá trình vận chuyển khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục đóng góp kinh phí triển khai việc tưới nước để giảm thiểu ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực tuyến đường vào mỏ đá Hòa Nhơn.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên