03/11/2025 16:56 GMT+7

Đá bóng bị ngã, nam thanh niên mất một bên tinh hoàn vì chần chừ đi khám

Ngã đập mạnh vùng bìu khi đá bóng nhưng chủ quan không đi khám, 7 ngày sau nam thanh niên phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ một bên tinh hoàn.

đá bóng - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Ngày 3-11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam thanh niên (22 tuổi, Hà Nội) bị tổn thương nghiêm trọng vùng cơ quan sinh dục sau chấn thương khi chơi đá bóng.
Bệnh nhân là một nam thanh niên khỏe mạnh, trong khi đang cố gắng "cứu bóng", không may ngã đập mạnh vùng bìu. 

Ban đầu, anh chỉ thấy đau tức nhẹ và sưng bìu, nghĩ là chấn thương nhẹ nên không đi khám, điều trị. Tuy nhiên sau khoảng 7 ngày, vùng bìu của anh sưng to nhanh, đau nhiều, da bìu bắt đầu chảy dịch và mủ.

Anh đến khám tại khoa nam học - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Qua siêu âm và thăm khám, các bác sĩ nhận thấy tinh hoàn đã vỡ nát, nhiễm trùng và hoại tử, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ bên tinh hoàn bị tổn thương để tránh nhiễm trùng lan rộng và nguy hiểm đến tính mạng.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Theo bác sĩ Phan Lê Nhật Long, chấn thương tinh hoàn ít gặp do tinh hoàn nằm ở vị trí trung tâm cơ thể và được bảo vệ tự nhiên.

Khi có nguy hiểm, nam giới thường có phản xạ ôm lấy bộ phận sinh dục để bảo vệ. Hơn nữa, tinh hoàn nằm trong bìu, một cấu trúc có mô lỏng lẻo, đàn hồi tốt, giúp giảm bớt tác động của lực va chạm.

Nguyên nhân thường gặp của chấn thương tinh hoàn là do bị tấn công trực tiếp, hoặc do lực từ dưới lên trên khi đang ở tư thế ngồi xổm.

Bác sĩ Long cũng chia sẻ thêm theo phân loại của Hiệp hội Chấn thương Hoa Kỳ (AAST), chấn thương tinh hoàn được chia thành 5 mức độ. Trong đó độ I tức là đụng dập, tụ máu trong tinh hoàn nhưng chưa rách lá tạng màng tinh hoàn, có thể điều trị nội khoa.

Từ độ II trở lên đến độ V đều cần phẫu thuật thám sát để xử trí tổn thương, từ khâu phục hồi lá tạng màng tinh hoàn cho đến cắt tinh hoàn nếu đã hoại tử.

"Vì vậy sau khi bị chấn thương vùng bìu - tinh hoàn, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời. Ngay cả khi chấn thương tưởng như nhẹ, việc siêu âm kiểm tra sớm có thể giúp phát hiện sớm tổn thương bên trong tinh hoàn và bảo tồn được chức năng sinh sản", bác sĩ Long khuyến cáo.

Chủ quan sau chấn thương khi đá bóng, nam thanh niên phải cắt bỏ một bên tinh hoàn  - Ảnh 2.Chàng trai 29 tuổi chấn thương tinh hoàn nặng do đá bóng

Tâm lý xấu hổ, e ngại là rào cản lớn khiến nhiều bệnh nhân chậm trễ trong việc điều trị bệnh vùng kín gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe sinh sản. Nhiều người phải cắt bỏ tinh hoàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất