15/10/2021 08:48 GMT+7

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện, không liên quan đến COVID-19

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã được nhận vào Trung tâm Y tế Irvine của Đại học California vì một bệnh nhiễm trùng không liên quan đến COVID-19.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện, không liên quan đến COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Bill Clinton tham dự một sự kiện năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, cựu tổng thống 75 tuổi đang trong quá trình hồi phục và tinh thần vẫn đang ổn định. 

Người phát ngôn của ông Clinton, ông Angel Urena cho biết cựu tổng thống nhập viện tối 12-10 (giờ Mỹ) vì một chứng nhiễm trùng, nhưng không liên quan COVID-19.

Theo CNN, ông Clinton đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chủ yếu để đảm bảo sự riêng tư. 

Các bác sĩ cho biết ông Clinton bị nhiễm trùng, không phải dùng máy thở và được chỉ định tiêm kháng sinh, truyền dịch. 

"Sau 2 ngày điều trị, lượng bạch cầu của ông Clinton có chiều hướng giảm và cơ thể ông phản ứng tốt với kháng sinh", đại diện của ông Clinton dẫn lời bác sĩ cho biết thêm. 

"Chúng tôi hy vọng có thể cho ông ấy xuất viện sớm", các bác sĩ bày tỏ.

Ông Clinton là tổng thống thứ 42 của Mỹ, từ năm 1993 đến năm 2001. Ông là vị tổng thống trẻ tuổi thứ ba của nước Mỹ (đắc cử năm 46 tuổi) sau các ông Theodore Roosevelt và John F. Kennedy. Trước khi vào Nhà Trắng, ông là thống đốc bang Arkansas trong 2 nhiệm kỳ.

Ông Bill Clinton từng từ chối tiệc trà với nữ hoàng Anh để... đi shopping như khách du lịch Ông Bill Clinton từng từ chối tiệc trà với nữ hoàng Anh để... đi shopping như khách du lịch

TTO - Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton từ chối uống trà với nữ hoàng Anh và ngỏ ý muốn đi mua sắm, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Vương quốc Anh thời ông Tony Blair là thủ tướng năm 1997.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên