
Ông Clinton được đưa từ chuyên cơ Air Force One xuống mặt đất bằng hệ thống nâng hạ của xe cung ứng suất ăn - Ảnh: AFP
Theo báo Washington Post ngày 10-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật rời hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tháng trước tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) bằng một máy bay quân sự, trong khi Nhà Trắng cố tình tạo dựng hình ảnh như thể ông đang di chuyển trên chuyên cơ Air Force One.
Cụ thể sau khi bước lên chuyên cơ này trước ống kính truyền thông tại Ankara, ông Trump được bí mật đưa xuống bằng một xe phục vụ suất ăn của sân bay, rồi chuyển sang chiếc C-32A - phiên bản quân sự của Boeing 757 - để bay tới Anh.
Trong khi đó chiếc Air Force One đời cũ vẫn cất cánh như bình thường, chở theo các phóng viên và một số nhân viên Nhà Trắng trên khoang.
Đến 22h56 ngày 8-7, các phóng viên nhìn thấy ông Trump bước xuống cầu thang của chiếc Air Force One đời cũ.
Tuy nhiên hiện chưa rõ ông đã được chuyển từ chiếc C-32A trở lại chuyên cơ này bằng cách nào. Chiến dịch nghi binh công phu nói trên được kích hoạt do có đe dọa ám sát từ phía Iran nhắm vào ông Trump.
Đây không phải lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ phải di chuyển bằng xe phục vụ suất ăn. Đoạn video cũ ghi lại tình huống tương tự của vị Tổng thống thứ 42 của Mỹ - ông Bill Clinton - hiện đang lan truyền trở lại trên mạng xã hội.
Vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh tháng 3-1997 tại thành phố Helsinki (Phần Lan), ông Clinton bị đứt gân nghiêm trọng ở gối phải khi đang ở nhà của tay golf Greg Norman, theo báo Los Angeles Times.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Hải quân Bethesda sau đó đã phẫu thuật nối thành công gân tứ đầu đùi vào xương bánh chè cho ông. "Tôi cảm thấy rất tốt", ông nhận xét sau ca phẫu thuật.
Do phải ngồi trên xe lăn, khi đến Helsinki, ông được đưa từ chuyên cơ Air Force One xuống mặt đất bằng hệ thống nâng hạ của một chiếc xe phục suất ăn màu xanh - trắng của Hãng Finnair.
Theo báo Chicago Tribune, ông Clinton khẳng định mình bắt buộc phải tới Helsinki dù đang bị thương vì tầm quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh với cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin, nơi hai bên đã thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng các chiến lược mở rộng NATO.
Ông Clinton bị chấn thương đầu gối, được đưa xuống mặt đất bằng hệ thống nâng hạ của xe cung ứng suất ăn - Nguồn: X
Những màn 'nghi binh' của các đời Tổng thống Mỹ
Năm 2000, cựu Tổng thống Bill Clinton thăm Ấn Độ và Pakistan để xoa dịu căng thẳng tại Kashmir. Khi rời Ấn Độ, ông bước đến cửa một máy bay quân sự, bắt tay các quan chức như thể sắp lên phương tiện này.
Tuy nhiên theo báo New York Times, ông đã vòng qua phía trước để lên một phi cơ trắng không ký hiệu đậu gần đó. Chuyến đi tới Islamabad có ba máy bay, trong đó bao gồm một chiếc "chim mồi" sơn xanh lơ như chuyên cơ Air Force One.
Ba năm sau, cựu Tổng thống George W. Bush bay đến thủ đô Baghdad (Iraq) trên Air Force One, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm nước này.
Trước đó ông nghỉ Lễ Tạ ơn tại trang trại Crawford, Texas (Mỹ) và các quan chức khẳng định ông sẽ ở đó cả cuối tuần. Thực tế ông rời trang trại bằng xe không biển số, bay đến căn cứ Andrews rồi thẳng tới Baghdad, chỉ lưu lại hơn hai tiếng rưỡi.
Năm 2010, cựu Tổng thống Barack Obama bí mật thăm Afghanistan, gặp binh sĩ Mỹ và hội đàm lãnh đạo nước chủ nhà.
Theo báo Guardian, giới báo chí được thông báo ông sẽ nghỉ cuối tuần tại Trại David.
Thông tin sai lệch đó là một trong nhiều lớp an ninh được áp dụng, bao gồm việc di chuyển vào ban đêm, lưu lại trong thời gian ngắn và chỉ thông báo cho Chính phủ Afghanistan vào phút chót.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận