Cựu Thủ tướng Ba Lan yêu cầu Ukraine trả lại xe tăng và tiêm kích

Cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Miller yêu cầu Ukraine trả lại xe tăng và tiêm kích sau khi giới chức Ukraine trả lại các huân chương nhà nước của Ba Lan nhằm bày tỏ sự đoàn kết với ông Zelensky.

Leszek Miller yêu cầu Ukraine trả lại xe tăng và tiêm kích trong bối cảnh căng thẳng - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trao tặng Huân chương Đại bàng trắng cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Theo Đài RT ngày 21-6, cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Miller cho rằng nếu các quan chức Ukraine phản đối việc Warsaw tước huân chương nhà nước của Tổng thống Volodymyr Zelensky thì họ cũng nên trả lại các trang thiết bị quân sự mà Ba Lan cung cấp. 

"Nếu đã hào hứng trả lại những gì từng nhận thì hãy trả luôn những chiếc MiG, xe tăng và các loại vũ khí khác", ông Miller phát biểu trong chương trình Tổng thống và Thủ tướng trên kênh Polsat News, ngày 20-6.

Ông Leszek Miller - người giữ cương vị Thủ tướng Ba Lan giai đoạn 2001-2004 và giám sát tiến trình nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) năm 2004 - đưa ra bình luận trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Warsaw và Kiev gia tăng. 

Phát biểu của ông đề cập đến các khoản viện trợ quân sự mà Ba Lan dành cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022.

Warsaw từng là một trong những bên hỗ trợ quân sự mạnh mẽ nhất cho Kiev, cung cấp tiêm kích MiG-29, trực thăng Mi-24, xe tăng, hệ thống pháo, xe bọc thép cùng đạn dược.

Nước này đồng thời giữ vai trò trung tâm hậu cần quan trọng cho các nguồn viện trợ từ phương Tây.

Trước đó cùng ngày, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov và Đại sứ Ukraine tại Warsaw Vasyl Bodnar, nối tiếp Ngoại trưởng Andrii Sybiha, tuyên bố sẽ trả lại các huân chương do Ba Lan trao tặng nhằm thể hiện sự đoàn kết với ông Zelensky, theo Hãng tin AFP.

Các quan chức Ukraine cho rằng quyết định của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki có lợi cho Nga, sau khi ông Nawrocki ngày 19-6 thu hồi Huân chương Đại bàng trắng - phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan - đã trao cho ông Zelensky.

Quan hệ Ba Lan - Ukraine trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Zelensky gần đây đặt tên một đơn vị quân đội theo "tên các anh hùng của Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA)".

Warsaw cho biết trong Thế chiến II, UPA đã sát hại khoảng 100.000 dân thường Ba Lan tại khu vực nay thuộc miền tây Ukraine và Ba Lan coi đây là hành động diệt chủng.

Trong khi đó, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine lại tôn vinh UPA vì vai trò chiến đấu cho một nhà nước độc lập, bất chấp mối liên hệ của lực lượng này với Đức Quốc xã.

Cựu Thủ tướng Ba Lan cũng chỉ trích phản ứng của ông Zelensky. Ngày 20-6, nhà lãnh đạo Ukraine viết trên mạng xã hội X ông không muốn tranh cãi về quyết định của ông Nawrocki, bởi huân chương này từng được trao cho các nhân vật lịch sử như Nữ hoàng Nga Catherine Đại đế vào thế kỷ 18 - người đã tuyên bố sáp nhập Crimea vào Đế quốc Nga.

Phản bác lập luận trên, ông Miller cho rằng Tổng thống Zelensky lẽ ra nên từ chối danh hiệu này ngay từ đầu, thay vì nhận rồi sau đó đặt vấn đề về những người từng được trao tặng.

Leszek Miller yêu cầu Ukraine trả lại xe tăng và tiêm kích trong bối cảnh căng thẳng - Ảnh 3.Ukraine có màn đáp trả sau khi Ba Lan tước huân chương cao quý đã trao cho ông Zelensky

Ngày 20-6, các quan chức cấp cao Ukraine cho biết họ sẽ trả lại loạt huân chương do Ba Lan trao tặng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị Ba Lan thu hồi Huân chương Đại bàng trắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất