21/07/2023 15:25 GMT+7

Cựu thư ký Phạm Trung Kiên: Mức án đề nghị tử hình 'rất nghiệt ngã với cuộc đời bị cáo'

Bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế) nói trong phần đối đáp chiều 21-7 rằng trong chiều nay hoặc ngày mai sẽ nộp hết số tiền đã nhận hối lộ để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế) tại phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: NAM ANH

Bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế) tại phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: NAM ANH

Chiều 21-7, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế) trình bày phần đối đáp với quan điểm buộc tội của viện kiểm sát.

Phạm Trung Kiên nói sẽ khắc phục hết số tiền nhận hối lộ

Trong ba phút trình bày phần đối đáp, Phạm Trung Kiên hai lần nói "rất ăn năn, hối lỗi" về hành vi phạm tội. 

Giống như khi trả lời thẩm vấn và tự bào chữa, ông Kiên tiếp tục khẳng định mình "không thúc ép doanh nghiệp đưa tiền" như cáo buộc từ viện kiểm sát và lời khai của một số chủ doanh nghiệp.

Trước bục khai báo, ông kể lại thời điểm dịch COVID-19 lãnh đạo các bộ có group Viber để thông tin, trao đổi liên quan đến việc cấp phép chuyến bay giải cứu cho các doanh nghiệp. 

"Nếu như Bộ Y tế đã xét duyệt rồi mà bị cáo chưa ban hành văn bản sẽ bị kỷ luật ngay", ông phân trần và đề nghị hội đồng xét xử xem xét về cáo buộc cựu thư ký gây chậm trễ cho doanh nghiệp để lo chi phí.

"Bị cáo không bao giờ gây khó khăn để thúc ép các doanh nghiệp đưa tiền", ông tiếp tục nói.

Ông Kiên khẳng định bản thân đã rất ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Cựu thư ký nói "theo kế hoạch trong ngày hôm nay hoặc ngày mai gia đình bị cáo sẽ đóng hết số tiền trong nội dung cáo trạng". 

"Bị cáo nhận tội trước nhân dân"

Phạm Trung Kiên đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ như trong thời gian đại dịch COVID-19 đã vất vả đi hết các điểm dịch làm công tác chống dịch và được Thủ tướng tặng bằng khen. Gia đình bị cáo có nhiều người thân đi chiến trường miền Nam thời điểm kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp.

"Bị cáo có những tình tiết như vậy nhưng lại không được xem xét giảm nhẹ khung hình phạt, bị đề nghị mức án nghiệt ngã cuộc đời bị cáo", ông Kiên cúi mặt trình bày.

Cuối phần đối đáp, ông xin hội đồng xét xử xem xét cho mình được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình, xã hội và làm lại cuộc đời.

"Bị cáo nhận tội trước nhân dân, Đảng, Nhà nước và ăn năn hối lỗi trước hành vi phạm tội của mình", ông Kiên thể hiện sự day dứt.

Trước đó, trong buổi sáng viện kiểm sát cho rằng một số quan điểm bào chữa của luật sư với ông Kiên là thể hiện sự thờ ơ trước nỗi đau, nỗi mất mát của đồng bào trong dịch bệnh. Kiểm sát viên "thật sự phẫn nộ" với phần bào chữa của luật sư.

Viện kiểm sát nhận định hành vi của ông Kiên cũng như các bị cáo làm mất đi ý nghĩa của chuyến bay giải cứu, gây bất bình trong nhân dân và "phản bội lại sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, Đảng, Nhà nước, nhân dân".

Viện kiểm sát khẳng định hành vi của ông Kiên là nhận hối lộ, "nhận 253 lần thì không thể nói là vô ý được" để phản bác quan điểm bào chữa cho rằng "bị cáo vô ý nhận hối lộ, không nhận thức hết hành vi của mình".

Phạm Trung Kiên đã khắc phục được 35/42 tỉ

Trong phần luận tội, viện kiểm sát đánh giá cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ với "thủ đoạn trắng trợn nhất" nên đề nghị mức án tử hình.

Theo viện kiểm sát, ông Kiên được giao nhiệm vụ thư ký thứ trưởng Bộ Y tế nhưng đã lợi dụng chức vụ được giao gây khó khăn cho các đại diện tham gia chuyến bay combo và chuyến bay giải cứu. Kiên gây khó khăn để các doanh nghiệp phải đưa tiền theo yêu cầu.

Trong số hơn 42 tỉ đồng nhận hối lộ, Kiên đã trả lại khoảng 12 tỉ đồng cho doanh nghiệp, nộp khắc phục 15 tỉ đồng. Tại phiên tòa ngày 18-7, sau khi viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình, gia đình bị cáo đã nộp thêm 8 tỉ đồng.

"Quan điểm bào chữa cho Phạm Trung Kiên là thờ ơ trước mất mát của đồng bào"'Quan điểm bào chữa cho Phạm Trung Kiên là thờ ơ trước mất mát của đồng bào'

Viện kiểm sát cho rằng một số quan điểm bào chữa của luật sư với ông Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên) là thể hiện sự thờ ơ trước nỗi đau, nỗi mất mát của đồng bào trong dịch bệnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên