28/01/2019 10:31 GMT+7

Cứu thành công sản phụ thuyên tắc mạch phổi do tắc nước ối

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Sáng 28-1, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng - cho biết lần đầu tiên bệnh viện này cứu thành công một sản phụ thuyên tắc mạch phổi do tắc nước ối.

Theo bác sĩ Lạc, khoảng 21h ngày 22-1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Thị Đ. (30 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) trong tình trạng hôn mê, không tự thở được, choáng và rối loạn đông cầm máu nghiêm trọng.

Qua khám lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân Đ. bị thuyên tắc mạch phổi do nước ối với tình trạng bệnh lý rất nghiêm trọng và phức tạp. Bệnh nhân Đ. được thở máy, truyền máu và hồi sức chống sốc.

Sau đó, khoa hồi sức tích cực chống độc nội liên lệ khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy đề nghị phối hợp hỗ trợ thực hiện kỹ thuật ECMO (trao đổi khí qua màng ngoài cơ thể).

Bác sĩ Lạc cho biết sau đó diễn biến của bệnh nhân Đ. càng nghiêm trọng hơn, choáng nặng không kiểm soát được, ngừng tim nhiều lần phải hồi sức ép tim gần như liên tục.

Tuy nhiên sau khi được tiến hành chạy ECMO khoảng 20 phút, tim đập bình thường trở lại, huyết áp ổn định dần và oxy máu cải thiện rõ rệt. Ngày hôm sau bệnh nhân Đ. tỉnh lại, giảm được vận mạch.

Bác sĩ Mạch Văn Quang - trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc nội Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng - cho biết sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân Đ. đã hồi phục gần như hoàn toàn, huyết áp bình thường. "Bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, vài ngày nữa xuất viện về ăn tết với gia đình", bác sĩ Quang cho hay.

Theo bác sĩ Quang, đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện cứu thành công bệnh nhân bị thuyên tắc mạch phổi do nước ối. "Mừng là con chị Đ. cũng khỏe mạnh, cân nặng trên 3kg, mẹ tròn con vuông", bác sĩ Quang thông tin.

Theo người nhà bệnh nhân Đ., trước đó chị khỏe mạnh, mang thai con đầu lòng. Thai đủ tháng, khi chị Đ. có dấu hiệu chuyển dạ được người nhà đưa vào Bệnh viện Sản nhi Sóc Trăng.

Trong quá trình rặn sinh, bệnh nhân Đ. đột ngột khó thở dữ dội, tím tái, hôn mê, tụt huyết áp rồi choáng nặng... Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp, hồi sức chống sốc, mổ bắt con khẩn cấp. Ngay sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên