30/11/2020 17:03 GMT+7

Cứu sống thiếu niên chạy xe máy tông vào xe chở cây, bị cây đâm xuyên người

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Một thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao đã không may đâm vào một xe chở cây keo lá tràm. Hậu quả nạn nhân bị một đoạn cây đâm xuyên qua người. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã nỗ lực mổ cấp cứu để lấy thân cây ra ngoài.

Cứu sống thiếu niên chạy xe máy tông vào xe chở cây, bị cây đâm xuyên người - Ảnh 1.

T. nhập viện với cây keo đâm thấu người từ trước ra sau - Ảnh: T.U.

Chiều 30-11, tin từ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết ca phẫu thuật lấy đoạn cây keo lá tràm to bằng bắp chân đâm xuyên người bệnh nhân P.V.T. đã hoàn thành. Hiện các bác sĩ đang theo dõi diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

Thông tin ban đầu, bệnh nhân P.V.T. (16 tuổi, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) nhập viện cấp cứu vào khoảng 14h cùng ngày, trong tình trạng một thân cây đâm xuyên người và bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã nhanh chóng hội chẩn và mổ lấy khúc cây ra khỏi người nạn nhân.

Theo các bác sĩ, cây keo có đường kính 10cm đâm thấu bụng phải khiến bệnh nhân T. khó thở, tím tái, suy hô hấp, phổi phải không thông khí, bụng mềm.

Video: Một thanh niên chạy xe tốc độ cao bị cây keo đâm xuyên người

Kíp mổ gồm hơn 10 bác sĩ do tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Giới - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi - làm trưởng kíp, đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu để lấy thanh keo ra ngoài. Bệnh nhân  được truyền khẩn 6 đơn vị máu và tiên lượng rất nặng.

Nguyên nhân ban đầu từ người nhà cho biết bệnh nhân điều khiển xe máy chạy tốc độ quá nhanh và đâm vào xe chở keo khiến một cây keo đâm thủng người từ trước ra sau.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên