28/10/2015 16:50 GMT+7

​Cứu sống sản phụ đẻ non mắc bệnh tim rất nặng

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Ngày 28-10, bác sĩ Bạch Cẩm An, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết vừa cứu sống một sản phụ đẻ non bị mắc bệnh tim rất nặng.

Theo bác sĩ An, bệnh nhân P.T.P.T. (35 tuổi, trú Gia Lai) nhập viện chiều 21-10 trong tình trạng mang thai tuần thứ 35, bị vỡ ối, bị hẹp khít van tim hai lá ba lá, tăng áp phổi, sức khỏe nguy kịch.

Các bác sĩ khoa sản quyết định mổ lấy thai nhi sinh non để cứu tính mạng của hai mẹ con.

Ngay sau đó, êkip bác sĩ khoa sản phối hợp với khoa gây mê hồi sức A đã tiến hành gây mệ, đặt nội khí quản, mổ lấy thai nhi nặng 1,9kg (thiếu cân) ra an toàn.

Sau sáu ngày được chăm sóc đặc biệt tại khoa gây mê hồi sức A, sản phụ T. đã khỏe mạnh, các chỉ số sinh tồn (mạch, huyết áp, hơi thở) đều ở mức bình thường, sức khỏe ổn định; có thể ăn uống và trò chuyện bình thường; thai nhi phát triển, bú mẹ tốt.

Bác sĩ Bạch Cẩm An cho biết đây là ca cứu sống rất hiếm, bởi những sản phụ mắc bệnh hẹp khít van tim khi sinh con thường có tỉ lệ tử vong rất cao, rất khó cứu sống cả mẹ lẫn con.

Bác sĩ An khuyến cáo đối với những phụ nữ mắc bệnh này không nên mang thai vì có thể dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên