04/11/2019 22:45 GMT+7

Cứu sống nạn nhân rơi từ độ cao 15m xuống, bị thân cây vát nhọn xiên qua người

L.ANH
L.ANH

TTO - Nam thanh niên 28 tuổi được cứu sống sau khi bị rơi từ độ cao 15m xuống đúng vào một thân cây thẳng đứng, một đầu vát nhọn, nhiều đá cuội và một tổ ong rừng. Ca bệnh khiến bác sĩ thán phục vì "thần may mắn là có thật".


Cứu sống nạn nhân rơi từ độ cao 15m xuống, bị thân cây vát nhọn xiên qua người - Ảnh 1.

Các điều dưỡng đặt đường dẫn để nuôi ăn qua tĩnh mạch cho bệnh nhân, thời điểm bệnh nhân vừa vào viện trong tình trạng tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc" - Ảnh do BV cung cấp

Vụ tai nạn xảy ra hôm 21-10. Nam thanh niên 28 tuổi ở Lạc Sơn, Hòa Bình đang trèo cây để lấy tầm gửi (loại dây leo ký sinh) về làm thuốc thì bất ngờ bị rơi từ độ cao 15m, đúng vào một thân cây thẳng đứng to bằng chuôi dao, một đầu vát nhọn, nhiều đá cuội lổn nhổn trên mặt đất và một tổ ong rừng.

Hậu quả là nạn nhân bị thân cây nhọn trên đâm xuyên qua người, từ mạn sườn trái đi qua ổ bụng và xuyên sang mạn sườn phải. Ngoài ra, do rơi vào đống đá cuội với lực mạnh nên khuỷu tay trái nạn nhân bị gãy lòi xương ra ngoài.

Những người đi rừng đã kéo người thanh niên này ra khỏi thân cây nhọn (một số người trong đó đã bị ong đốt), chuyển xuống núi và đưa lên ôtô đi 70km về Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Tại bệnh viện, nạn nhân được xác định bị đứt, rách nhiều đoạn ruột non, gây thoát dịch trong ruột ra ổ bụng, đứt lìa 2 đoạn tá tràng D2 và D4, rách mạch mạc treo tràng, rách nhiều khối cơ bụng và cơ lưng, gãy 4 xương sườn, khớp khuỷu và xương cẳng tay bên trái.

Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc do mất máu, đau, mất dịch, suy hô hấp, nhiễm trùng do có nhiều vết thương hở, suy đa tạng, tiên lượng sống rất mong manh.

Cứu sống nạn nhân rơi từ độ cao 15m xuống, bị thân cây vát nhọn xiên qua người - Ảnh 2.

Bệnh nhân hồi phục sau hơn 2 tuần nằm viện và đang mô tả sự cố với bác sĩ - Ảnh do BV cung cấp

Bác sĩ Hoàng Công Tình - người tham gia cấp cứu cho nạn nhân - cho hay ngay khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa để tìm phương án tốt nhất, dù cơ hội sống của bệnh nhân không cao.

Các bác sĩ đã vừa hồi sức, vừa phẫu thuật, xử trí các vết thương, nhiều kíp bác sĩ nối tiếp nhau. Những ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân bị suy đa tạng, sốc nhiễm trùng, lọc máu liên tục để hỗ trợ các tạng đã suy.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, với sức chịu đựng, theo bác sĩ Tình, là phi thường của người bệnh, đến hôm nay bệnh nhân đã tự ăn uống được trở lại.

"Ca bệnh này là kết hợp của 3 yếu tố: thầy thuốc xử trí tốt, bệnh nhân có sức chịu đựng phi thường và thần may mắn khả năng là có thật trên đời này" - bác sĩ Tình cảm thán chia sẻ.

Cứu sống bệnh nhân đột ngột ngưng tim ngưng thở từ tay Cứu sống bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở từ tay 'tử thần'

Vào ngày 17-10-2019 vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp cấp cứu kịp thời, cứu sống bệnh nhân N.Đ.K, 59 tuổi (ngụ tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), đột ngột ngưng tim, ngưng thở do nhồi máu cơ tim từ tay 'tử thần'.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên