27/06/2014 20:38 GMT+7

Cứu sống bệnh nhân bị dập, vỡ phổi nặng

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Ngày 27-6, bác sĩ CK2 Nguyễn Minh Thành - giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM - cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Nguyễn Hà T.H. (15 tuổi) bị tai nạn giao thông gây chấn thương ngực rất nặng.

Bệnh nhân vào cấp cứu ngày 19-6 trong tình trạng dọa tử vong, suy hô hấp do phổi hai bên bị xẹp, tim bị đẩy lệch hoàn toàn sang phải.

Bệnh nhân được hội chẩn toàn bệnh viện tối khẩn cấp và các bác sĩ đã phẫu thuật cấp tốc cho bệnh nhân để dẫn lưu giải áp khoang màng phổi và truyền máu hồi sức tích cực tại phòng cấp cứu.

Sau khi tạm qua khỏi cơn nguy kịch, bệnh nhân được chụp CT-scanner đa lát cắt và phát hiện bệnh nhân còn bị dập, vỡ phổi bên trái nên được chuyển lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu.

Sau khi mở lồng ngực, các bác sĩ lấy ra khoảng nửa lít máu đông và phát hiện bệnh nhân còn bị đứt rời phế quản thùy dưới phổi trái, rách động mạch…nên quyết định cắt bỏ thùy dưới phổi trái.

Sau năm ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã tự thở, tự ăn uống và được rút các ống dẫn lưu lồng ngực.

L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên