13/04/2018 11:37 GMT+7

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực ở đảo Thổ Châu

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Bệnh viện Quân y K120-Cục hậu cần QK9 cho biết bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh xá Quân - Dân y đảo Thổ Chu huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cứu sống thành công 1 bệnh nhân bị dao đâm vết với thương xuyên thấu ngực, thấu bụng.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực ở đảo Thổ Châu - Ảnh 1.

Kíp mổ đang phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Văn T. - Ảnh:Thanh Môn

Ngày 13-4, Bệnh viện Quân y  K120-Cục hậu cần QK9 cho biết bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh xá Quân - Dân y đảo Thổ Chu huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cứu sống thành công 1 bệnh nhân bị dao đâm xuyên thấu ngực, bụng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào lúc 20h30 ngày 11-4, Bệnh xá tiếp nhận bệnh nhân tên Nguyễn Văn T. (24 tuổi, quê huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - thuyền viên) nhập viện trong tình trạng đa vết thương vùng ngực, lồng ngực có 1 vết thương dài 2cm, bụng có 3 vết thương tương tự, sức khỏe đang trong tình trạng rất yếu.

Các BS chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu, vết thương thấu ngực, thấu bụng do bị dao đâm.

Thiếu tá, bác sĩ Lê Thanh Môn - BS Bệnh viện Quân y 120 đang tăng cường cho bệnh xá Thổ Châu đã trực tiếp khám và báo cáo về Phòng Quân y Quân khu 9, Bệnh viện 175 và Bệnh viện quân y 121. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu thông qua hệ thống kết nối hình ảnh, âm thanh Telemedicine để hội chẩn với các bác sỹ ở đất liền. 

Hơn 3 giờ, ca phẫu thuật  thành công các y bác sĩ đã khâu lỗ thủng dạ dày, mở thông đại tràng, đặt hậu môn nhân tạo, khâu kín vết thương ngực, chọc hút dịch màng phổi… và hồi sức tích cực.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên