
Hai bị cáo Hùng, An (từ trái qua) tại tòa phúc thẩm ngày 29-9 - Ảnh: BÁ SƠN
Ngày 29-9, TAND TP.HCM cơ sở 2 (Bình Dương) xét xử phúc thẩm vụ cựu phó trưởng Công an phường Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay là phường Hòa Lợi, TP.HCM) và cựu dân phòng bị cáo buộc nhận tiền để bỏ qua vi phạm của người đánh bạc.
Bị cáo Lường Văn Hùng, 41 tuổi, quê Thanh Hóa, cựu đại úy, cựu Phó Công an phường Tân Định và bị cáo Trần Văn An, 30 tuổi, quê Bình Dương, cựu dân phòng phường, bị xét xử về tội "nhận hối lộ".
Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu dân phòng An nhận tội, cựu đại úy Hùng tiếp tục phủ nhận tội "nhận hối lộ", kêu oan.
Bị cáo Hùng nói không bàn bạc với bị cáo An như cáo trạng cáo buộc, việc bị cáo không lập biên bản vụ việc do số tiền vi phạm dưới 5 triệu đồng nên không đủ cơ sở lập biên bản phạm tội quả tang…
Ông Hùng nói không biết việc ông An nhận tiền từ người vi phạm, còn việc ông An nói đưa lại số tiền này cho ông Hùng thì không có chứng cứ, chỉ là lời khai một phía từ bị cáo An.
Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử, luật sư xét hỏi làm rõ nội dung diễn biến xảy ra khi phát hiện và quá trình xử lý vụ việc đánh bạc, làm rõ số tiền 100 triệu đồng mà bị cáo Hùng đưa cho bị cáo An để trả lại cho người vi phạm (nhưng người vi phạm không nhận)…
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Hùng, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo An, đề nghị mức án từ 2-3 năm tù.
Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào ngày 7-6-2022, hai ông Hùng, An tham gia kiểm tra tại phòng bếp nhà một người dân tại khu phố 2, phường Tân Định thì phát hiện 7 người lập 2 chiếu bạc. Người vi phạm sau đó đã "năn nỉ" bỏ qua vi phạm thì được "ra giá" 300 triệu đồng.
Theo cáo trạng, người vi phạm đã nhờ người nhà gom được 220 triệu đồng, sau đó đưa cho dân phòng An 210 triệu đồng, sau đó ông An đưa lại số tiền này cho đại úy Hùng. Ngày hôm sau, khi trả 1 xe máy cho người vi phạm, đại úy Hùng nhận thêm 10 triệu đồng, trích ra 3 triệu đồng cho dân phòng An.
Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cáo buộc tổng số tiền hai bị cáo nhận hối lộ là 220 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31-7, bị cáo Hùng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, cấm đảm nhiệm chức vụ trong Công an nhân dân trong vòng 3 năm kể từ khi chấp hành xong án phạt tù. Bị cáo An bị tuyên phạt 5 năm tù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận