
Từ trái sang: Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thủy và Nguyễn Võ Danh - Ảnh: TUYẾT MAI
Ngày 9-9, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt ông Nguyễn Thủy (cựu thiếu tá, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão) 3 năm 6 tháng tù về tội "nhận hối lộ" và 8 năm tù về tội "đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt mà ông Thủy phải chấp hành là 11 năm 6 tháng tù.
Ông Nguyễn Thành Luân (cựu đại úy) và ông Nguyễn Võ Danh (cựu trung úy, cùng công tác tại Công an phường Phạm Ngũ Lão) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "nhận hối lộ";
Ông Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ quận 1 cũ) lãnh 2 năm 6 tháng tù về tội "đưa hối lộ" và bà Phan Thị Thúy (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân cũ) lãnh 17 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hội đồng xét xử, căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định khoảng 18h30 ngày 8-11-2022, ông Luân trong quá trình tuần tra đã phát hiện Phan Đức Minh có hành vi tàng trữ 2 tép chất bột trắng nghi là ma túy, nên đưa về trụ sở giải quyết.
Tại công an phường, Minh ngỏ ý đưa tiền để ông Luân giúp đỡ không bị xử lý. Sau đó Luân báo cáo với ông Thủy việc này thì ông Thủy trả lời "nếu giúp được thì giúp".
Nghe vậy, Luân dẫn Minh đến gặp ông Danh là cán bộ trực ban, trao đổi việc của Minh rồi Luân tiếp tục đi tuần tra.
Quá trình trao đổi, Minh đề nghị đưa 50 triệu đồng cho Danh, ông Danh đồng ý rồi đưa điện thoại cho Minh để gọi điện thoại vay tiền người quen. Minh gọi vay người quen nhưng không nói rõ để làm gì.
Sau khi nhận 50 triệu đồng, ông Danh cho Minh về mà không lập hồ sơ theo quy định và không báo cáo chỉ huy ca trực.
Khoảng 23h cùng ngày, Luân đi tuần tra về thì Danh đưa cho Luân 15 triệu đồng, nhưng không nói cho biết đã nhận 50 triệu đồng của Minh.
Sáng hôm sau, Luân đến phòng làm việc của ông Nguyễn Thủy, đưa cho ông Thủy 5 triệu đồng và nói "đây là phần em gửi anh".
Ngày 13-2-2023, Luân và Danh bị Công an quận 1 đình chỉ công tác vì liên quan đến việc trên. Do lo sợ bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nên Luân và Danh đã đến phòng làm việc của ông Thủy để cùng bàn cách tìm người giúp đỡ.
Hôm sau ông Thủy gặp Phan Thị Thúy (chủ tiệm spa trên đường Bùi Viện), để nhờ Thúy tìm các mối quan hệ "chạy án" giúp Thủy, Luân, Danh.
Với mục đích chiếm đoạt tiền của ba cựu cán bộ công an, Thúy đã bịa đặt việc bản thân có nhiều mối quan hệ, quen biết nhiều người có khả năng tác động giúp không bị xử lý để yêu cầu cả ba người đưa 30.000 USD (khoảng 716 triệu đồng).
Sau đó Thúy đã nhiều lần nhận tiền của nhóm cựu công an với tổng số tiền 2,16 tỉ đồng. Trong đó số tiền của ông Thủy là 216 triệu đồng.
Số tiền đã nhận trên Thúy sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ hết. Trong khi đó sau khi chi tiền "chạy án" thì Luân và Danh vẫn bị khởi tố về tội "nhận hối lộ".
Hội đồng xét xử cho rằng ông Thủy vì động cơ vụ lợi đã đồng ý để cấp dưới không lập hồ sơ vụ việc, không xử lý đối tượng có hành vi nghi vấn, qua đó giúp Luân và Danh nhận hối lộ với số tiền 50 triệu đồng.
Mặc dù số tiền ông Thủy được nhận là rất thấp, chỉ 5 triệu đồng, nhưng với trách nhiệm của phó trưởng công an phường, hội đồng xét xử xác định ông Thủy có vai trò chính trong hành vi nhận hối lộ.
Hành vi của ông Thủy, Luân và Danh đưa tiền cho Thúy để "chạy án" đã phạm vào tội "đưa hối lộ".
Tuy nhiên trước khi bị phát giác, Luân và Danh đã xin tự thú và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, tích cực phối hợp làm rõ vụ án nên Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao miễn trách nhiệm hình sự đối với Luân và Danh về tội "đưa hối lộ" là có căn cứ.
Đối với hành vi tàng trữ 2 tép chất bột trắng nghi là ma túy của Phan Đức Minh, do Công an phường Phạm Ngũ Lão không lập biên bản thu giữ, niêm phong vật chứng nên vật chứng bị thất lạc, không có căn cứ xử lý đối với Minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận