
Bị cáo Nguyễn Thị Nga - Ảnh: A.X.
Ngày 24-8, TAND TP.HCM đã xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, quê Thanh Hóa) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 10-2018 đến tháng 8-2023, Nga đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt tiền của bốn người với tổng số tiền hơn 9,1 tỉ đồng.
Nói cần tiền đưa cho thẩm phán để giúp thân chủ thắng kiện
Năm 2022, Nga cùng một luật sư ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, đại diện cho ông N.H.L. trong vụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Chi phí dịch vụ được thỏa thuận là 250 triệu đồng.
Trong quá trình tham gia tố tụng, Nga bị cáo buộc nói với con gái ông L. rằng thẩm phán gây khó khăn, chậm đưa vụ án ra xét xử. Nga yêu cầu gia đình đưa thêm 50 triệu đồng để tác động, giúp sao lục hồ sơ và sớm xét xử vụ án.
Sau khi bản án sơ thẩm không có lợi cho ông L., Nga làm thủ tục kháng cáo. Mặc dù tiền tạm ứng án phí phúc thẩm chỉ 300.000 đồng, Nga nói đã nộp 11,3 triệu đồng và yêu cầu gia đình hoàn trả.
Nga còn nói nếu muốn thắng kiện ở cấp phúc thẩm, gia đình ông L. phải đưa 400 triệu đồng để chuyển cho thẩm phán. Sau đó Nga tiếp tục yêu cầu thêm 100 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ số tiền trên không được Nga đưa cho thẩm phán, mà bị chiếm đoạt để tiêu xài. Tổng cộng, Nga chiếm đoạt của con gái ông L. 561 triệu đồng.
Khi bản án phúc thẩm không có kết quả như Nga hứa, gia đình ông L. nhiều lần đòi lại tiền rồi gửi đơn tố cáo. Sau đó Nga đã trả lại 560 triệu đồng.
Kết quả điều tra không có căn cứ xác định hai thẩm phán liên quan đã nhận tiền như lời khai của Nga, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý. Người đưa tiền cho Nga nhằm giúp cha thắng kiện có dấu hiệu của tội đưa hối lộ, nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác nên không bị đề nghị xử lý.
Dùng các dự án "ảo" để kêu gọi góp vốn
Ngoài hành vi trên, Nga còn bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư bất động sản tại Hà Nội, Bình Dương và TP.HCM.
Khoảng tháng 4-2022, Nga nói đang mua 1.000m² đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội với giá 3 tỉ đồng, sau đó sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để bán kiếm lời. Tin tưởng, một người quen đã góp gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên cơ quan đăng ký đất đai huyện Đông Anh xác định không tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động hoặc cấp giấy chứng nhận nào mang tên Nga.
Trước đó Nga nói mình là nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc Núi Hồng, có thể mua đất với giá rẻ hơn thị trường. Nga kêu gọi 2 người góp 7 tỉ đồng để mua 13 lô đất thuộc dự án khu nhà ở Nam Tân Uyên. Sau nhiều lần bị yêu cầu cung cấp hồ sơ nhưng không thực hiện, Nga đã trả lại 1,6 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng. Phía Công ty Núi Hồng xác nhận Nga không phải nhân viên và công ty không có giao dịch liên quan 13 lô đất nói trên.
Cuối năm 2018, Nga tiếp tục đưa thông tin đang đầu tư 20 lô đất tại một dự án khu dân cư ở quận 9 cũ, TP.HCM, rồi kêu gọi góp vốn, tiếp tục lừa của bị hại này 2,65 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Nga chiếm đoạt của bốn bị hại tổng cộng 9,1 tỉ đồng. Quá trình điều tra, Nga thừa nhận hành vi và đã khắc phục một phần hậu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận