
Bị cáo Bùi Thế Hùng - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, cùng các bị cáo khác tại phiên tòa - Ảnh: AN BÌNH
Ngày 10-9, TAND TP Đồng Nai tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo liên quan sai phạm xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên.
Hai đời viện trưởng pháp y tâm thần bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 3 tỉ đồng
Trong số các bị cáo, Bùi Thế Hùng (65 tuổi, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) bị xét xử về 3 tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Lê Văn Hùng (55 tuổi, cựu Viện trưởng) bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thành Công (cựu Phó viện trưởng) cùng nhiều bác sĩ, giám định viên, điều dưỡng và những người liên quan cũng bị đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2024, một số lãnh đạo, bác sĩ, giám định viên, điều dưỡng đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ, làm hồ sơ bệnh án và ban hành các kết luận giám định pháp y tâm thần sai sự thật cho những người liên quan trong các vụ án hình sự.
Bị cáo Bùi Thế Hùng giữ chức Viện trưởng từ năm 2016 đến tháng 4-2022. Trong thời gian này, bị cáo tham gia 18 hội đồng giám định pháp y tâm thần, cùng đồng phạm nhận hối lộ tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng để ban hành 18 kết luận giám định tâm thần sai sự thật. Cá nhân bị cáo hưởng lợi 270 triệu đồng.
Ngoài hành vi nhận hối lộ, bị cáo Hùng còn bị cáo buộc môi giới hối lộ 250 triệu đồng để các thành viên hội đồng ban hành kết luận giám định tâm thần sai sự thật cho Hồ Đức Thịnh.
Không mắc bệnh tâm thần vẫn được kết luận "mất khả năng nhận thức"
Cáo trạng xác định bị cáo Hùng còn tham gia hai hội đồng giám định đối với Lê Vũ Hồng Sơn. Dù biết Sơn không mắc bệnh tâm thần, bị cáo Hùng cùng các thành viên hội đồng vẫn đưa ra các kết luận giám định tâm thần sai sự thật.
Theo cáo trạng, Sơn trước đó bị phạt 3 năm tù về tội đánh bạc. Để trốn tránh việc thi hành án, Sơn cùng vợ nhờ người lo kết luận giám định tâm thần để được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

42 bị cáo liên quan sai phạm xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên tại phiên tòa - Ảnh: AN BÌNH
Tháng 1-2021, hội đồng giám định do bị cáo Bùi Thế Hùng chủ trì kết luận Sơn mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định. Từ kết quả này, Sơn được tòa án áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Sơn được ra ngoài trái phép, tiếp tục tham gia đánh bạc và bị công an bắt quả tang.
Khi được trưng cầu giám định lần nữa, hội đồng do bị cáo Bùi Thế Hùng chủ trì tiếp tục kết luận Sơn hạn chế khả năng nhận thức, mất khả năng điều khiển hành vi tại thời điểm gây án; mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định.
Sau Bùi Thế Hùng, bị cáo Lê Văn Hùng kế nhiệm chức Viện trưởng từ tháng 5-2022 đến tháng 6-2024.
Cáo trạng xác định từ tháng 5-2022 đến tháng 6-2024, bị cáo Lê Văn Hùng cùng các đồng phạm nhận hối lộ tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng, cá nhân bị cáo hưởng lợi 568 triệu đồng.
Bị cáo Lê Văn Hùng cùng các đồng phạm còn làm bệnh án tâm thần sai sự thật cho Nguyễn Phú Quảng, chuyển khoa điều trị không đúng quy định đối với Nguyễn Thiên Lý.
Ngoài ra, bị cáo tham gia 17 hội đồng giám định, cùng các thành viên ban hành 17 kết luận giám định tâm thần sai sự thật.
Ngoài các hành vi đã bị truy tố, tài liệu điều tra còn phản ánh một số người tại các cơ sở pháp y tâm thần có dấu hiệu tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lạm quyền, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác liên quan hoạt động giám định, khám chữa bệnh và quản lý người bắt buộc chữa bệnh.
Do thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa thu thập đầy đủ chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội, vai trò, vị trí của từng người, ngày 24-10-2025 cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận