27/01/2022 18:05 GMT+7

Cứu kịp 6 người bị chìm tàu giữa đêm gần quần đảo Hải Tặc

C.CÔNG - T.VINH
C.CÔNG - T.VINH

TTO - 6 người đi tàu gặp nạn bị chìm thuộc khu vực vùng biển giữa quần đảo Hải Tặc và quần đảo Bà Lụa đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang ứng cứu kịp thời rạng sáng 27-1.

Cứu kịp 6 người bị chìm tàu giữa đêm gần quần đảo Hải Tặc - Ảnh 1.

Đại diện Bộ chỉ huy đến trao tiền hỗ trợ người gặp nạn và quân y kiểm tra sức khỏe - Ảnh: TIẾN VINH

Khoảng 3h sáng 27-1, khi nhận được tin báo có một chiếc tàu bị nạn chìm trên biển giữa quần đảo Hải Tặc và quần đảo Bà Lụa (trên tàu có 6 người), Ban chỉ huy Hải đội 2 đã xin điều tàu đang làm nhiệm vụ bảo vệ địa bàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên khu vực cơ động ứng cứu. 

Tàu KG 91237 TS do ông Trần Văn Ngay (ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cầm lái, hành nghề lưới kéo.

Lúc này trên biển sóng to, đêm tối, nhưng sau gần 2 tiếng (từ 3h đến 4h50 cùng ngày), các chiến sĩ trên tàu BP 20-12-05 đã tiếp cận tàu bị nạn.

Tàu cứu nạn đưa thành công 6 người gồm ông Ngay, bà Phạm Thị Dây (vợ ông Ngay), 3 con của ông Ngay là Trần Thanh Nghĩa, Trần Thanh Nhân, Trần Ngọc Trâm, và anh Trần Văn Dện - bạn làm nghề biển (ngụ Giục Tượng, huyện Châu Thành) lên tàu cứu nạn an toàn.

Tàu ông Ngay dài hơn 16m, rộng 4m, đang trên hành trình Gành Dầu - Phú Quốc đưa vợ và 3 con nhỏ về Hòn Đất ăn Tết. Tuy nhiên, do đụng vào trụ điện nổi đang xây dựng từ huyện Kiên Lương ra TP Phú Quốc, chưa có đèn báo nên tàu ông bị phá nước rồi chìm dần xuống biển.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - chính ủy Bộ đội biên phòng Kiên Giang - cho biết hiện tình trạng sức khỏe cả 6 người sau khi được các quân y đơn vị chăm sóc đã ổn định. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cử đại tá Doãn Đình Tránh, phó chính ủy, đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng để bà con làm lộ phí về quê ăn Tết.

Hiện tại tàu ông Ngay và một số tài sản đã chìm hẳn dưới biển, ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Đơn vị đã báo cáo Bộ chỉ huy xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với địa phương và gia đình thực hiện các bước trục vớt.

Trắng đêm tìm kiếm kịp thời cứu sống 7 ngư dân chìm tàu trôi trên biển Trắng đêm tìm kiếm kịp thời cứu sống 7 ngư dân chìm tàu trôi trên biển

TTO - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7, vùng biển thuộc quần đảo Bà Lụa có sóng to, gió lớn khiến 1 tàu cá bị chìm trên đường vào bờ. Sau 1 đêm ròng rã tìm kiếm trên biển, toàn bộ 7 thuyền viên đều được cứu sống.

C.CÔNG - T.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên