25/12/2014 10:34 GMT+7

Hơn 1.000 người vượt biển di cư vào châu Âu

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Hải quân Ý cho biết chỉ trong vòng 24 giờ trước Giáng sinh, họ đã phát hiện và giải cứu 1.026 người di cư đang tìm cách vào châu Âu trên biển Địa Trung Hải.

Những người di cư được hải quân Ý giải cứu. Họ đã bất chấp nguy hiểm vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu - Ảnh: EPA

Trong một thông báo ra ngày 24-12, các quan chức hải quân Ý nói họ đã mở nhiều chiến dịch giải cứu trên vịnh Sicily trong vòng 24 giờ trước Giáng sinh. Trong đó, tàu tuần tra Etna cứu được 363 người, tàu Orione cứu 440 người, và tàu Driade cứu 223 người.

Thi thể của 5 người di cư khác cũng được một tàu buôn và một thuyền máy tìm thấy và chuyển tới tàu tuần tra hải quân.

Theo ước tính của cơ quan tị nạn Liên Hiệp quốc UNHCR, từ đầu năm tới nay, tổng cộng 3.419 người di cư đã thiệt mạng khi cố vượt qua Địa Trung Hải, khiến nơi này trở thành tuyến đường biển nguy hiểm nhất đối với người di cư.

Trong 20 năm qua, khoảng 17.000-20.000 người di cư đã thiệt mạng khi liều mình vượt biển vào châu Âu trên các tàu cá bị quá tải hoặc thuyền cao su.

Ý đang đối mặt với làn sóng di cư ồ ạt - đa số đến từ Trung Đông và châu Phi, do có đảo Lampedusa được xem là cửa ngỏ để người di cư bất hợp pháp vào châu Âu. Hòn đảo này nằm ở cực nam của Ý và nằm giữa Sicily và Tunisia. Thống kê cho biết mỗi năm có hàng ngàn người tị nạn đến đây.

Tàu hải quân chở đầy người di cư - Ảnh: EPA
5 người di cư khác được tìm thấy chết trên biển - Ảnh: EPA
Những người này đã tìm cách vào châu Âu ngay trước Giáng sinh - Ảnh: EPA
Một chiếc tàu chở người di cư được phát hiện trên biển - Ảnh: EPA
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên