Cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu đậu ĐH Harvard và Yale

KIM YẾN
KIM YẾN

Lê Thiên Hương đã đỗ cùng lúc hai trường đại học hàng đầu thế giới là Harvard và Yale.

Cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu đậu ĐH Harvard và Yale - Ảnh 1.

Lê Thiên Hương - cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu

Hành trình kỳ diệu tuổi 17

17 tuổi, cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu Lê Thiên Hương đã vượt qua 42.749 ứng viên trên trên thế giới đỗ vào trường đại học hàng đầu thế giới - Harvard, đồng thời xuất sắc nhận thư mời nhập học từ Đại học Yale. 

Thiên Hương đã lựa chọn Harvard để theo đuổi ước mơ được thụ hưởng môi trường giáo dục tiên tiến, cởi mở và tìm kiếm nguồn cảm hứng lớn cho cuộc đời mình.

Cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu đậu ĐH Harvard và Yale - Ảnh 2.

Lê Thiên Hương đỗ cùng lúc hai trường đại học hàng đầu thế giới là Harvard và Yale.

Chuyển tiếp du học từ Trường Quốc tế Á Châu vào giữa học kỳ 1 năm lớp 10, Lê Thiên Hương theo học Piedmont Hills High School - San Jose - Mỹ. Để chạm tay vào cánh cửa Harvard và Yale, Thiên Hương đã lên kế hoạch chuẩn bị từ cuối năm lớp 11. 

Vì sớm nhận thức việc các trường ĐH nổi tiếng luôn đánh giá cao những ứng viên thực sự khác biệt, có đam mê, mục đích sống rõ ràng, Hương đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và cộng đồng. 

Thiên Hương là Chủ tịch và đồng sáng lập của tổ chức Rotary Vietnam Project (tài trợ bởi Rotary International) để trao học bổng cho học sinh vùng sâu vùng xa Việt Nam có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Tổ chức của Hương đã gây quỹ hơn 14.000 USD và cấp 40 học bổng cho trẻ em ở An Giang - Việt Nam. 

Cô cũng là đại sứ cho người hiến máu của Hội Chữ thập đỏ Mỹ; đội trưởng bộ môn Hóa đội Olympic Khoa học ở trường; thư ký tổ chức California Scholarship Federation; tình nguyện viên chuyên giúp đỡ người già neo đơn, người vô gia cư ở các nhà tình thương và phòng khám ở San Jose...

Cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu đậu ĐH Harvard và Yale - Ảnh 3.

Thiên Hương là Chủ tịch và đồng sáng lập của tổ chức Rotary Vietnam Project (tài trợ bởi Rotary International)

Thiên Hương đã chinh phục Hội đồng tuyển sinh của Harvard nhờ bài luận xuất sắc dưới dạng nhật ký kể về chuyến hành trình sang Atlanta - Georgia vào hè năm 2017 với tư cách là một trong 50 đại biểu thanh thiếu niên tham dự Rotary International Convention để quảng bá cho dự án của mình.

Hãy thực sự khác biệt

Lê Thiên Hương cho rằng bản thân được cả Harvard lẫn Yale lựa chọn là nhờ bài luận có phần hơi "điên" của mình.

"Em nghĩ rằng họ nhìn thấy được phía sau bài luận là một cô bé 17 tuổi có tính cách khác biệt, nhiều hoài bão và luôn nỗ lực cố gắng trong bất cứ hoàn cảnh nào, chứ không phải là một nhà vô địch Toán hay Vật lý quốc tế hay cố gắng đạt điểm SAT cao", Hương chia sẻ. 

Thiên Hương cho rằng mỗi bạn trẻ nếu có nguyện vọng nộp đơn đến các trường ĐH cần phải rất nỗ lực, nhưng đừng để điểm SAT, AP hay TOEFL chi phối quá nhiều. Nên thi SAT và Standardized Tests trước năm lớp 12 để tập trung nộp đơn một cách hiệu quả nhất.

Cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu đậu ĐH Harvard và Yale - Ảnh 4.

Lê Thiên Hương tại cuộc thi English Speaking Contest. Cô năng nổ, bản lĩnh, tự tin ngay từ khi còn học tại Trường Quốc tế Á Châu.

Nói về bí quyết học tập, Thiên Hương cho biết em đã lên kế hoạch chuẩn bị hành trang kiến thức từ rất sớm, nhất là kỹ năng tiếng Anh.

Ngay từ khi còn ở Việt Nam và theo học tại Trường Quốc tế Á Châu, Thiên Hương đã tiếp xúc hàng ngày với các giáo viên nước ngoài, làm việc nhóm ở các workshop, học các khóa hè nâng cao kỹ năng tiếng Anh hay tham gia các cuộc thi tại trường như English Speaking Contest, Tìm kiếm tài năng hoặc các cuộc thi quốc gia như TOEFL Junior Challenge....

Khi sang Mỹ, phát huy nền tảng có được, Thiên Hương thử thách bản thân ở các lớp Advanced Placement hay International Baccalaureate.

Cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu đậu ĐH Harvard và Yale - Ảnh 5.

Thiên Hương (thứ 3 từ trái sang) - một trong những gương mặt học sinh xuất sắc của Trường Quốc tế Á Châu tại giải Vô địch TOEFL Junior 2013

Cô học trò luôn mạnh dạn học hỏi, tìm cách làm bạn với các thầy cô hay những người lãnh đạo trong cộng đồng, chủ động trải nghiệm và thực tập các ngành nghề yêu thích cũng như đọc sách và viết luận thường xuyên. 

Thiên Hương cho rằng: "Hãy là chính mình khi nộp đơn vào các trường ĐH. Đừng ngại khi mình khác với đám đông bởi vì các trường ĐH luôn muốn nhận chính con người của bạn, vì thế tốt hơn hết mình không nên cố làm cho bản thân trở nên hào nhoáng hơn".

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo song song chương trình giáo dục Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ).

Trường cung cấp cho học sinh nền tảng kiến thức khoa học và trình độ tiếng Anh tương đương HS các nước phát triển. Hàng ngàn học sinh của trường chuyển tiếp du học thành công ở các nước trên thế giới không chỉ ở bậc ĐH mà ngay ở các cấp lớp phổ thông. Nhiều cựu học sinh còn xuất sắc giành học bổng và đậu vào các trường ĐH uy tín thế giới như Harvard, Yale, UC Berkeley , UCLA, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University , Western Sydney University...

KIM YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên