10/03/2011 10:20 GMT+7

Cựu giám đốc IAEA sẽ tranh cử tổng thống Ai Cập

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Ông Mohamed ElBaradei, nhà cải cách nổi tiếng người Ai Cập đồng thời là cựu giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), hôm 9-3 cho hay ông đã lập kế hoạch chạy đua chức tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm nay.

B9oDvQ2t.jpgPhóng to

Ông Mohamed ElBaradei đứng giữa những người ủng hộ khi trở về Ai Cập tham gia phong trào lật đổ tổng thống Mubarak - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters cho hay đây là lần đầu tiên ông ElBaradei công khai tuyên bố ý định chạy đua chức tổng thống sau khi cuộc nổi dậy lật đổ cựu tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập thành công.

"Khi cánh cửa cho vị trí tổng thống mở ra, tôi có ý định ra ứng cử", ông ElBaradei tuyên bố trên kênh truyền hình ONTV tại Ai Cập trong một chương trình phỏng vấn trực tiếp.

Tuy nhiên, ông ElBaradei cũng đề nghị chỉnh sửa lại hiến pháp để đưa Ai Cập trở thành một nước dân chủ và sẽ chỉ tranh cử tổng thống khi Ai Cập có một hệ thống dân chủ thực sự. Vị cựu giám đốc IAEA từng đoạt giải Nobel hòa bình năm 2005 cho rằng các phần sửa đổi hiến pháp hiện thời do những nhà lãnh đạo quân đội Ai Cập đưa ra sau khi lật đổ ông Mubarak vẫn còn "hời hợt" và kêu gọi bàn thảo kỹ lưỡng hơn.

"Chúng ta đang trong giai đoạn quyết định của lịch sử Ai Cập - ông ElBaradei nói - Vì vậy, chúng ta không nên vội vàng. Mọi thứ cần được đặt trên một cơ sở vững chắc".

AFP cho biết ngày 1-3, lãnh đạo quân đội Ai Cập từng gặp ông Mohamed ElBaradei để thảo luận về các cải cách mới trong vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội, trong đó có việc sửa đổi hiến pháp.

Họ chỉnh sửa nhiệm kỳ của một tổng thống là 4 năm và chỉ được tại vị tối đa hai nhiệm kỳ, thay cho số nhiệm kỳ 6 năm không giới hạn trước đây.

Tuy nhiên, trong luật chỉnh sửa mới không có điều nào quy định việc thành lập các đảng chính trị và ông ElBaradei cho rằng điều này giúp tàn dư của đảng ông Mubarak trước đây và tổ chức Muslim Brotherhood có thể lãnh đạo chính phủ mới. Ngoài ra, họ còn thiếu cơ chế an ninh đảm bảo cho những người đi bầu cử.

"Nếu chúng ta chấp nhận những điều này, 80% người dân Ai Cập vốn không có tiếng nói sẽ không có cơ hội tham gia vào tiến trình quản lý đất nước thực sự", ông ElBaradei nói.

* Tin bài liên quan:

Tổng thống Mubarak từ chứcAi sẽ là tổng thống tiếp theo của Ai Cập?Ông Mubarak và gia đình rời khỏi CairoQuân đội Ai Cập giải tán Quốc hội

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên