
Bác sĩ Nguyễn Lê Trung thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC
Chia sẻ về ca bệnh đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Lê Trung, Phó chủ nhiệm bộ môn khoa mắt Bệnh viện Quân y 103, chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp bệnh nhân, chúng tôi nhận định đây là một ca bệnh rất phức tạp.
Cậu bé 21 tuổi nhưng thân hình chỉ như một đứa trẻ, nặng 10kg, lồng ngực biến dạng, không thể đi lại, cơ thể mong manh, da bọc xương. Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ mất thị lực hoàn toàn rất cao".
Việc thăm khám bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh nhân ngồi ghế như thông thường. Đặc biệt, do xương của bệnh nhân rất giòn và dễ gãy, mọi thao tác đều phải hết sức nhẹ nhàng, tránh gây đau đớn hoặc tổn thương thêm.
"Chỉ một thao tác không hợp lý, từ khâu vận chuyển đến phòng mổ cho đến thăm khám, cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Trong mổ bong võng mạc, xác định chính xác vị trí vết rách là yếu tố quyết định thành công. Nhưng với ca bệnh này, công đoạn đó vô cùng khó khăn do cấu trúc mắt đặc biệt mong manh", bác sĩ Trung cho biết.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật mổ bong võng mạc, đưa võng mạc đã tách rời khỏi mô hỗ trợ trở lại vị trí ban đầu, phục hồi thị lực.
Trong phòng mổ, ê kíp phải thao tác hết sức tỉ mỉ và nhẹ nhàng, vì đôi mắt bệnh nhân yếu ớt chẳng khác nào mắt trẻ sơ sinh. Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ đã thành công.
"Khoảnh khắc ngày hôm sau, khi tháo băng và siêu âm thấy võng mạc đã áp trở lại, niềm vui vỡ òa không chỉ với tập thể khoa mắt mà còn với cả gia đình bệnh nhân", bác sĩ Trung chia sẻ.
Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong tuần này, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại nhà.
Bác sĩ Chung cho biết thêm bệnh nhân được áp dụng các biện pháp chăm sóc mắt cẩn thận để đề phòng bong võng mạc tái phát. Bởi bong võng mạc là căn bệnh rất nguy hiểm, có thể tái phát kể cả ngay sau khi được phẫu thuật thành công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận