Tag: Bệnh viện Quân y 103

Giả danh bác sĩ bệnh viện quân đội để bán thuốc, lừa gần 50 tỉ đồng

Trên 7.000 người bệnh tiểu đường, huyết áp bị nhóm thanh niên giả danh bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, lừa đảo bán thuốc, thực phẩm chức năng.

Những loại rau quả ảnh hưởng xấu tới người uống thuốc suy tim

Uống thuốc suy tim cần phải biết cách ăn cải xoong, bắp cải, rau muống, bưởi và cam không tự hại mình mà không biết

Chuẩn bị các bước thủ tục ưu tiên cấp phép vắc xin COVID-19

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo giải quyết nhanh nhất các thủ tục, hoàn thành các bước cần thiết để có thể cấp phép có điều kiện vắc xin sớm nhất, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch hiện nay.

Nam sinh viên đi bộ bị bạn rơi từ tầng 13 trúng bất tỉnh đã qua nguy kịch

TTO - Trong lúc đi bộ dưới sân Trường đại học Kiến trúc, Huy bị một nam sinh khác rơi từ tầng 13 xuống trúng vào người, sau đó Huy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 (Hà Đông) và đến nay đã qua cơn nguy kịch.

Dr Đông Hưng Clinic - Nơi gửi trọn niềm tin

Hệ thống Phòng khám Đông Hưng đã trở thành địa chỉ vàng về chăm sóc sức khỏe tiết niệu - sinh dục của người bệnh trong và ngoài nước.

Ghép tạng điều trị cho bệnh nhân tiểu đường

TT - Giám đốc Học viện Quân y Nguyễn Tiến Bình vừa cho hay nhờ nguồn tạng từ người cho chết não hiến tặng, các bác sĩ Viện Quân y 103 lần đầu tiên ghép tụy điều trị bệnh tiểu đường cho bệnh nhân và cùng lúc ghép thận cho bệnh nhân này.

Tẩy độc dioxin cho 24 người

TT - Hôm nay 6-9, 24 nạn nhân có nồng độ dioxin trong máu cao ở Đà Nẵng bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 bằng phương pháp tẩy độc Hubbard. Trước đây, trên 300 bệnh nhân, trong đó có 22 người nhiễm dioxin, đã được tẩy độc bằng phương pháp này và đánh giá ban đầu là khả quan.

Được sống, với trái tim người khác

TT - Ngày mưa, con đường đang sửa từ trung tâm huyện Trực Ninh (Nam Định) về xã Trực Thái ngập ngụa bùn đất. Từ con đường lầy lội ấy, để vào được nhà anh Bùi Văn Nam còn phải đi vòng vèo qua nhiều con ngõ nữa.

Đã có 8 ca hiến tạng cứu người

TT - Ngày 1-12, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công hai ca ghép thận từ nguồn cho là người chết não vào ngày 29-11. Hai người được ghép tạng hiện sức khỏe ổn định. Như vậy đến nay, tại Bệnh viện Việt Đức đã có năm người chết não hiến tạng.