14/04/2022 20:11 GMT+7

Cựu danh thủ Lê Quốc Vượng mong muốn đưa CLB Hòa Bình chơi Giải hạng nhất quốc gia

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Tại lễ xuất quân tham dự Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2022 ngày 14-4, HLV CLB bóng đá duy nhất khu vực Tây Bắc Lê Quốc Vượng cho biết mục tiêu của đội bóng là thăng hạng lên chơi ở Giải hạng nhất.

Cựu danh thủ Lê Quốc Vượng mong muốn đưa CLB Hòa Bình chơi Giải hạng nhất quốc gia - Ảnh 1.

Đại diện duy nhất của bóng đá Tây Bắc hiện nay, CLB Hòa Bình đặt mục tiêu thăng hạng lên Giải hạng nhất quốc gia - Ảnh: NEXT MEDIA

Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2022 sẽ khai mạc vào ngày 18-4 tới. CLB Hòa Bình sẽ ra quân trận đấu đầu tiên trong mùa giải với CLB Trẻ Quảng Nam tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đây là năm thứ 2, CLB Hòa Bình tham dự giải đấu.

Hiện CLB Hòa Bình có 30 cầu thủ đến từ nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ uy tín trên cả nước với sự dẫn dắt của cựu danh thủ Lê Quốc Vượng.

Phát biểu tại lễ xuất quân, HLV Lê Quốc Vượng cho biết đội bóng đã có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn cho mùa giải 2022. Mục tiêu của CLB là giành chiến thắng và đoạt vé thăng hạng lên chơi ở Giải hạng nhất quốc gia.

Là đội bóng duy nhất của khu vực Tây Bắc, CLB Hòa Bình ra đời dưới sự ủng hộ của UBND tỉnh Hòa Bình, sự hỗ trợ của nhiều đơn vị tài trợ trong đó có nhà tài trợ chính Next Media.

Với sự hỗ trợ của Next Media, CLB Hòa Bình đã từng bước phát triển đội bóng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Mục tiêu của CLB Hòa Bình là sớm xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại TP Hòa Bình nhằm tìm kiếm, nuôi dưỡng, đào tạo, phát triển các tài năng bóng đá trẻ cho cả vùng Tây Bắc.

Năm 2021, CLB Hòa Bình đã tuyển sinh và đào tạo chuyên nghiệp tập trung 50 cầu thủ trẻ lứa tuổi 13 - 16. Các cầu thủ này sẽ là nòng cốt của đội tham dự giải U15 và U17 quốc gia năm 2022, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Việt.

Ông Nguyễn Văn Toàn - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Hòa Bình - cho biết: "Việc CLB bóng đá Hòa Bình tiếp tục thi đấu tại Giải hạng nhì năm 2022 là niềm vui, mong mỏi và hứng khởi đối với bà con nhân dân trong tỉnh. 

Thông qua CLB bóng đá, chúng tôi mong muốn mang món ăn tinh thần đến người dân cùng nhiều đổi mới về đời sống, văn hóa và du lịch, từ đó góp phần quảng bá cho thương hiệu tỉnh Hòa Bình trong tương lai".

Công an Nhân dân suýt thua trong trận đấu 10 thẻ vàng ở giải hạng nhì Công an Nhân dân suýt thua trong trận đấu 10 thẻ vàng ở Giải hạng nhì

TTO - Chiều 14-7, chủ nhà Công an Nhân dân phải nhờ đến bàn thắng muộn ở phút 90 của Phan Du Học mới hòa Gia Định 1-1 ở lượt thứ 2 Giải hạng nhì quốc gia 2020 diễn ra trên sân Trung tâm thể thao Công an TP.HCM.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên