29/06/2023 19:37 GMT+7

Cựu đại sứ kể chuyện gian nan gặp vợ, con cựu hoàng Bảo Đại tìm ấn vàng hồi hương

Cựu đại sứ Nguyễn Chiến Thắng kể chuyện ông đã vài lần đến gặp cựu hoàng thái tử Bảo Long và người vợ Pháp của cựu hoàng Bảo Đại từ năm 1997-1999 để tìm, hồi hương ấn vàng, kiếm sau khi báu vật lưu lạc ra nước ngoài từ năm 1953.

Cựu đại sứ kể chuyện gian nan gặp vợ, con cựu hoàng Bảo Đại tìm ấn vàng hồi hương - Ảnh 1.

Đại sứ, nhà văn Nguyễn Chiến Thắng tại buổi ra mắt sách Chuyện kể của một đại sứ - Ảnh: T.ĐIỂU

Người Việt đang đợi tin ấn vàng Hoàng đế chi bảo hồi hương sau tròn 70 năm lưu lạc ở nước ngoài. Hiện, thông tin mới nhất từ Cục Di sản văn hóa cho biết các bên vẫn "đang tiến hành các thủ tục". 

Thực ra không phải đợi đến khi ấn này được đưa ra đấu giá thì Chính phủ, các cơ quan ngoại giao, văn hóa Việt Nam mới nỗ lực để hồi hương báu vật, mà hành trình đã kéo dài từ nhiều năm trước.

Một trong số những người đầu tiên tham gia vào việc tìm kiếm này là cựu đại sứ Nguyễn Chiến Thắng - nhà văn Thăng Sắc.

Ấn vàng đã được nỗ lực tìm kiếm từ năm 1997

Trong cuốn ký Chuyện kể của một đại sứ (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty văn hóa và truyền thông Liên Việt liên kết phát hành) vừa ra mắt bạn đọc, tác giả Nguyễn Chiến Thắng đã kể lại câu chuyện ông đến gặp vợ, con của cựu hoàng Bảo Đại từ năm 1997 - 1999 để tìm và hồi hương ấn, kiếm sau khi báu vật lưu lạc ra nước ngoài từ năm 1953.

Tháng 11-1997, Hội nghị cấp cao khối Pháp ngữ lần thứ 7 được tổ chức tại Hà Nội. 

Quan hệ Việt Nam - Pháp cũng sôi động hơn, nhiều vấn đề quan trọng được xới lên ở các cấp lãnh đạo cao nhất, trong đó có việc Pháp giúp Việt Nam tìm và thu hồi ấn và kiếm thời vua Bảo Đại.

Ông Thắng lúc đó đang làm đại sứ Việt Nam tại Pháp. Ông được trong nước giao nhiệm vụ tìm hiểu và thúc đẩy việc tìm lại báu kiếm và quốc ấn. 

Tổng thống Pháp, nhiều bạn bè Pháp và bà con người Việt sinh sống tại Pháp rất ủng hộ chủ trương tìm và thu hồi hai báu vật. Tuy nhiên đây là một việc khó.

Chính phủ Pháp đã hỗ trợ để có những cuộc gặp tại nhà riêng với cựu hoàng thái tử Bảo Long và bà Monique Baudot (Monique Vĩnh Thụy) - người vợ Pháp của cựu hoàng Bảo Đại.

Cựu đại sứ kể chuyện gian nan gặp vợ, con cựu hoàng Bảo Đại tìm ấn vàng hồi hương - Ảnh 4.

Ấn Hoàng đế chi bảo đang được các bên tiến hành các thủ tục để hồi hương - Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Ông Thắng đã có bốn lần tới gặp ông Bảo Long ở nhà riêng và ở một quán ăn nhỏ. Họ trò chuyện về hiện tình đất nước, chuyện ấn, kiếm, chơi cờ cùng nhau… 

Cuối cùng ông Thắng được ông Bảo Long cho biết người ông cần gặp là bà Monique Baudot chứ ông Long không còn giữ gì.

Nỗ lực không thành với người vợ Pháp của cựu hoàng Bảo Đại

Nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, đến tháng 3-1999 ông Thắng mới được xếp một cuộc thăm viếng với bà Monique, một cuộc thăm chóng vánh kéo dài 20 phút mà sau đó ông không trở lại.

Ông Thắng không kể nội dung cuộc gặp gỡ trao đổi giữa ông và bà Monique, nhưng những mô tả về bà đủ khiến người đọc hình dung kết quả của buổi gặp gỡ cũng như cuộc sống cuối đời của cựu hoàng Bảo Đại. 

Ông vua cuối cùng của nước Nam, nơi đất khách, sống trong một căn hộ chật hẹp, với người vợ Pháp luống tuổi có vẻ mặt khắc khổ.

Sau những nỗ lực chưa thành của ông Thắng những năm 1997 - 1999, tới tận cuối năm 2022 thì thông tin về chiếc ấn vàng mới xuất hiện công khai, trên sàn đấu giá. 

Và lần này thì các cơ quan văn hóa, ngoại giao của Việt Nam đã quyết tâm hồi hương cổ vật qua con đường đàm phán để mua lại.

Cuốn Chuyện kể của một đại sứ còn có rất nhiều câu chuyện thú vị trên hành trình làm đại sứ ba nước Pháp, Algeria và Campuchia của cựu đại sứ Nguyễn Chiến Thắng, đặc biệt là những câu chuyện ở Campuchia, nơi ông Thắng gắn bó nhiều nhất.

Vì là chuyện kể của một đại sứ nên người đọc được cơ hội khám phá nhiều câu chuyện trong ngành ngoại giao lý thú dưới góc nhìn từ bên trong mà người thường ít thấy.

Cuốn sách Chuyện kể của một đại sứ của nhà văn Nguyễn Chiến Thắng - Ảnh: T.ĐIỂU

Cuốn sách Chuyện kể của một đại sứ của nhà văn Nguyễn Chiến Thắng - Ảnh: T.ĐIỂU

Ông Thắng đã xuất bản các tiểu thuyết: Ngụ cư, Chú Tư, con là ai, Láng giềng, Đi trong lốc xoáy, Những đóa sen màu xanh, Những ngày không em; tập truyện ngắn Chớp mắt cùng số phận; bút ký Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao (in chung) và mới nhất là Chuyện kể của một đại sứ.

Ông có một số tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình.

Nhà đấu giá Millon đồng ý chuyển giao ấn vàng ‘Hoàng đế chi bảo’ cho Việt NamNhà đấu giá Millon đồng ý chuyển giao ấn vàng ‘Hoàng đế chi bảo’ cho Việt Nam

TTO - Sau đàm phán, phía Việt Nam và Hãng đấu giá Millon đã thống nhất chuyển giao ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" cho Việt Nam trên tinh thần đồng thuận, thấu hiểu giữa hai bên và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên