04/08/2022 16:58 GMT+7

Cựu đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam lãnh án phạt vì tham nhũng

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Ông Kim Do Hyun, cựu đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, vừa lãnh án phạt tại Hàn Quốc sau thời gian dài bị cơ quan chức năng điều tra.


Cựu đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam lãnh án phạt vì tham nhũng - Ảnh 1.

Cựu đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chính thức nhận án phạt về hành vi tham nhũng - Ảnh: KYUNGHYANG

Theo Hãng tin Yonhap, tối 3-8, Cục Điều tra tội phạm quốc tế thuộc Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul đã tuyên bố mức phạt cuối cùng đối với ông Kim Do Hyun, cựu đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam (giai đoạn 2018-2019), về hành vi tham nhũng.

Theo Luật Kim Young Ran - đạo luật chống tham nhũng của Hàn Quốc, trong suốt khoảng thời gian đảm nhận vị trí đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam từ 2018 đến 2019, ông Kim đã liên tục có các hành vi tham nhũng.

Tháng 10-2018, ông Kim và gia đình đã nhận tài trợ tiền vé máy bay, chi phí khách sạn và bộ lưới tập golf khi tham dự một lễ khai mạc tại một sân golf ở Việt Nam.

Đồng thời, ông cũng bị cáo buộc đã nhận điện thoại đắt tiền từ một đơn vị ở Việt Nam. 

Thời điểm đó, theo đánh giá của Công ty luật HwaHyun, việc ông Kim nhận vé máy bay đã được trả trước, đi kèm giấy mời, có thể coi là ngoại lệ theo điều 8.3.6 của Đạo luật chống tham nhũng.

Công ty này đánh giá ông Kim không có ý định giữ lại lưới luyện đánh golf (được lắp đặt khi ông vắng nhà và đã được trả lại).

Vé máy bay được ông chuyển cho một nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, người này đã trả lại cho bên tặng.

Điện thoại di động đắt tiền được dùng làm phần thưởng cho nhân viên trong Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đến tháng 3-2019, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận thấy những sai phạm trong một đợt kiểm toán định kỳ và đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan công tố phía Hàn Quốc.

Ông Kim đã bác bỏ những cáo buộc trên và nộp đơn kiện hành chính, nhưng phía Ủy ban Kỷ luật Trung ương Hàn Quốc đã đưa ra quyết định sa thải ông Kim vào tháng 6-2019.

Bộ Quản lý nhân lực Hàn Quốc (MPM) đưa ra quyết định về việc kỷ luật ông Kim sau phiên điều trần do bộ này tổ chức vào tháng 5-2019. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu hồi ông về nước và bổ nhiệm một đại sứ khác ở Việt Nam.

Theo tuyên bố cuối cùng ngày 3-8, ông Kim sẽ phải nộp phạt hành chính số tiền 5 triệu won (khoảng 3.800 USD).

Trước khi trở thành giám đốc điều hành bộ phận hợp tác quốc tế của Samsung Electronics vào năm 2012, ông Kim Do Hyun vượt qua kỳ thi công chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc năm 1993 và bắt đầu làm việc trong Bộ Ngoại giao nước này.

Đến tháng 4-2018, ông được chọn làm đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho đến khi bị sa thải vì bị cáo buộc tham nhũng vào giữa năm 2019.

Bên cạnh đó, ông Kim còn được cho là người cư xử kiêu ngạo, độc đoán với các nhân viên và quan chức khác trong thời gian làm đại sứ tại Việt Nam.

Đại sứ quán Nhật trả lại quà Tết của tổng thống Hàn Quốc Đại sứ quán Nhật trả lại quà Tết của tổng thống Hàn Quốc

TTO - Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul đã trả lại quà Tết và lên tiếng phản đối sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tặng cho họ món quà có hình minh họa nhóm đảo Dokdo/Takeshima đang tranh chấp giữa hai nước.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên