12/01/2022 13:21 GMT+7

Cựu công an hậu cần tham ô tiền xăng dầu lãnh 8 năm tù

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Ngày 12-1, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Kim Phương - 36 tuổi, cựu cán bộ Công an quận 3 - mức án 8 năm tù về tội tham ô tài sản.

Cựu công an hậu cần tham ô tiền xăng dầu lãnh 8 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Kim Phương tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2015 - 2017, Công an quận 3 được cấp kinh phí mua nhiên liệu (xăng, dầu) từ nguồn ngân sách do UBND quận cấp và phải thực hiện thủ tục thanh quyết toán qua kho bạc theo quy định.

Công an quận 3 sử dụng nguồn kinh phí trên ký hợp đồng với một doanh nghiệp xăng dầu. Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, hai bên chỉ ký biên bản giao nhận phiếu xăng dầu. 

Thực tế số lượng xăng dầu vẫn để tại trạm xăng dầu, cán bộ Công an quận 3 có thể dùng các phiếu này đến nhận xăng dầu bất kỳ lúc nào.

Trong khoảng thời gian trên, Lê Kim Phương - cán bộ kế toán của Công an quận 3 - lấy danh nghĩa Công an quận 3 để liên hệ, trao đổi và được doanh nghiệp xăng dầu đồng ý không bàn giao các phiếu cấp xăng dầu mà giao tiền mặt cho Công an quận 3 do Phương đại diện nhận.

Bằng thủ đoạn này, trong năm 2016 - 2017, bà Phương đã nhiều lần ký nhận tổng cộng 68.854 lít xăng, 10.800 lít dầu nhưng thực tế bà không nhận phiếu cấp xăng dầu mà nhận tiền mặt để chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng.

Cuối năm 2017, Công an quận 3 phát hiện sự việc nên kiểm tra, sau đó báo cáo Công an TP.HCM điều tra, xử lý. Bà Phương đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền tham ô.

Đối với một số người có liên quan như chỉ huy, cán bộ Đội chính trị hậu cần Công an quận 3 và giám đốc, kế toán doanh nghiệp xăng dầu…, cơ quan điều tra xác định các cá nhân này không biết, không hưởng lợi gì nên không xem xét xử lý.

Tại tòa, đại diện Công an quận 3 thừa nhận vụ việc xảy ra có sự thiếu sót trong việc quản lý cán bộ, chiến sĩ nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Các chỉ huy, đồng đội cũ của bà Phương có mặt tại tòa cũng xin HĐXX xem xét hoàn cảnh của bị cáo (có mẹ già và con nhỏ).

Theo HĐXX, bị cáo có nhân thân tốt, nhiều năm cống hiến, hằng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã tự nguyện khắc phục toàn bộ thiệt hại trong vụ án nên được xử dưới khung hình phạt.

Vụ nguyên giám đốc Sở Y tế Long An: Viện kiểm sát đề nghị hủy, tòa tuyên y án Vụ nguyên giám đốc Sở Y tế Long An: Viện kiểm sát đề nghị hủy, tòa tuyên y án

TTO - Ngày 11-1, TAND cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ á cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Lê Thanh Liêm - nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên