25/08/2023 07:22 GMT+7

Cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung ra tòa trong vụ nâng khống giá cây xanh

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cơ quan truy tố cáo buộc vì động cơ cá nhân, làm trái quy định pháp luật, tạo điều kiện cho 2 công ty có mối quan hệ thân thiết tham gia trồng cây xanh và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung (áo xanh, đứng hàng đầu) tại toà - Ảnh: NAM PHƯƠNG

Bị cáo Nguyễn Đức Chung (áo xanh, đứng hàng đầu) tại toà - Ảnh: NAM PHƯƠNG

Hôm nay (ngày 25-8), Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh.

Ông Nguyễn Đức Chung bị xét xử về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đây là vụ án thứ tư cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội phải ra hầu tòa.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc tạo điều kiện cho 2 công ty tham gia trồng cây xanh, hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn

14 người khác bị xét xử về bốn tội: buôn lậu; vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó có các ông Nguyễn Xuân Hanh (tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội), Đỗ Quang Tiến (giám đốc Xí nghiệp cây xanh - cây hoa - cây cảnh) và nhiều cán bộ thuộc Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Hội đồng xét xử vụ án gồm ba người do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 5 ngày.

Ông Bùi Văn Mận đến toà - Ảnh: DANH TRỌNG

Ông Bùi Văn Mận đến toà - Ảnh: DANH TRỌNG

Một bị cáo đến tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Một bị cáo đến tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Đưa công ty "có quan hệ thân thiết" vào trồng cây xanh

Theo cáo trạng, việc trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh ở Hà Nội được thực hiện từ năm 2016 - 2019.

Dù đã phân công một phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực này, ông Nguyễn Đức Chung vẫn trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện công tác trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh.

Tháng 2-2016, ông Chung yêu cầu "tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng thực hiện". Ông chỉ đạo các sở ngành xây dựng tiêu chí tổ chức đấu thầu công tác trồng cây xanh.

Tuy nhiên, sau các cuộc họp, cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung lại chỉ đạo miệng, áp đặt buộc ông Lê Văn Dục (khi đó là giám đốc Sở Xây dựng) phải giao các lãnh đạo, nhân viên đặt hàng từ Công ty Sinh Thái Xanh.

Đáng chú ý, Công ty Sinh Thái Xanh mới thành lập từ tháng 6-2016 và bị cho là "không đủ năng lực để đấu thầu" hoặc được đặt hàng.

Giám đốc của công ty là Bùi Văn Mận được xác định "có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung", cáo trạng nêu. Trước đó tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra còn xác định khi được ông Chung gọi về Hà Nội tham gia trồng cây xanh, Mận đang trốn nợ ở Lâm Đồng.

Ngoài Mận, ông Chung còn bị xác định có "quan hệ thân thiết" với bị can Vũ Kiên Trung, chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh), doanh nghiệp trực thuộc UBND TP Hà Nội. Từ đây, ông Chung chỉ đạo miệng, áp đặt cho Sở Xây dựng phải áp dụng hình thức đặt hàng với hai công ty này.

Từ chỉ đạo của cựu chủ tịch Chung, Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh.

Kết quả điều tra xác định Ban duy tu đã đặt hàng Công ty Cây xanh 10 hợp đồng trị giá hơn 241 tỉ đồng; Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng, hơn 43 tỉ đồng.

Tuy nhiên quá trình thực hiện hợp đồng các bị can đã bắt tay nâng khống giá cây xanh, hợp thức hóa hồ sơ, thu lời bất chính gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỉ đồng.

Các bị cáo tại toà - Ảnh: NAM PHƯƠNG

Các bị cáo tại toà - Ảnh: NAM PHƯƠNG

Động cơ vụ lợi của ông Nguyễn Đức Chung

Viện kiểm sát nhận định ông Nguyễn Đức Chung đã vì động cơ cá nhân làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để giúp cho Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây xanh tham gia dự án trồng cây tại Hà Nội.

Theo cơ quan truy tố, những công ty này "có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung". Từ sự hậu thuẫn của ông Chung, các công ty này đã hưởng lợi bất chính "số tiền đặc biệt lớn".

"Hành vi của Nguyễn Đức Chung xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan ban ngành của Hà Nội, của nhân dân", cáo trạng nêu.

Đáng chú ý, giám đốc của hai công ty trên còn khai nhiều lần chi tiền tỉ với mục đích cảm ơn sự hậu thuẫn từ ông Chung.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Mận khai do được ông Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện nên đã chi 1,2 tỉ trồng cây tài trợ cho Trường mầm non Yển Khê (Phú Thọ - cạnh nhà bố mẹ ông Chung). Công ty của Mận trồng cây nhưng lấy tư cách của ông Chung tài trợ.

Bùi Văn Mận cũng trồng nhiều loại cây tại nhà bố mẹ đẻ của ông Chung.

Vũ Kiên Trung giữ nguyên lời khai: trong các dịp lễ, Tết từ năm 2016 - 2020 đã nhiều lần đưa tiền, quà cho ông Chung, tổng 2,6 tỉ đồng với mục đích cảm ơn ông Chung đã tạo điều kiện và chỉ đạo sở ngành Hà Nội đặt hàng công ty.

Tại cáo trạng, viện kiểm sát cho rằng ông Chung có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen nên đề nghị giảm nhẹ khi xử phạt.

Đây là vụ án thứ 4 ông Chung bị khởi tố, truy tố và xét xử. Cựu chủ tịch Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại ba vụ án: chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C, can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Chung cho người đang trốn nợ trồng cây xanh ở Hà NộiÔng Nguyễn Đức Chung cho người đang trốn nợ trồng cây xanh ở Hà Nội

Cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt quá trình trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh và tạo điều kiện cho một người đang trốn nợ tham gia trồng cây xanh .

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên