11/01/2014 11:51 GMT+7

Cựu bộ trưởng Nội vụ Ukraine bị thương trong bạo động

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một số người biểu tình Ukraine bị thương bao gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ - lãnh đạo phe đối lập Yuriy Lutsenko trong cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động tại thủ đô Kiev, theo BBC ngày 11-1.

DSyexquH.jpgPhóng to
Cựu bộ trưởng Nội vụ Lutsenko sau khi được băng bó Ảnh: Reuters

Bạo động nổ ra sau khi ba nhà hoạt động phe cực hữu bị chính phủ bắt giam với cáo buộc lên kế hoạch cho một âm mưu khủng bố.

Theo itv.com, tòa án đã tuyên 6 năm tù giam đối với ba nhà hoạt động này khi buộc tội họ cố gắng kích nổ một bức tượng Lenin vào năm 2011.

Tình trạng bất ổn và cuộc bạo động này xảy ra trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ để phản đối quyết định hủy ký hiệp ước thương mại giữa Ukraine và liên minh châu Âu.

Thay vào đó tổng thống Viktor Yanukovych đã ký hợp đồng cắt giảm giá nhập khẩu khí đốt với Nga hồi tháng 12-2013.

Ngay sau khi tòa tuyên án, như BBC đưa tin, đám đông tụ tập trước tòa án tại Kiev bùng lên giận dữ. Họ chặn xe buýt chở nhân viên an ninh và tình hình leo thang khi người biểu tình bắt đầu ném sơn vào kính chắn gió và cùng nhau rung lắc chiếc xe.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên