08/04/2019 10:09 GMT+7

Cứu bệnh nhân bị đâm thủng tim, rách phổi

T.LŨY
T.LŨY

TTO - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu cho bà N.T.H. (59 tuổi, ở phường An Lạc, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) bị cháu ruột đâm 2 nhát vào ngực trái.

Cứu bệnh nhân bị đâm thủng tim, rách phổi - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra tình hình bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: T.LŨY

Ngay sau khi bị đâm, nạn nhân được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng bị sốc mất máu, mạch, huyết áp không đo được, da tái nhợt, suy hô hấp...

Êkip bác sĩ khoa ngoại lồng ngực tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Vết đâm xuyên thủng thùy trên phổi trái làm rách tĩnh mạch phía trên phổi trái và có 2 lỗ thủng tim ở tâm nhĩ trái khoảng 1cm. 

Các bác sĩ phải dùng ngón tay vừa bịt lại lỗ thủng ngăn máu vừa khâu kín 2 vết thương tim, khâu chỗ rách tĩnh mạch phổi và nhu mô phổi. 

Bệnh nhân được truyền lượng máu và huyết tương khoảng 3.500ml để bù.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim

TTO - Bị đâm một nhát kéo đâm xuyên vào ngực trái và thủng tim, anh công nhân V.V.N (35 tuổi, quê ở Cần Thơ) may mắn được cứu sống nhờ được đưa tới bệnh viện kịp thời.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên