06/06/2020 16:45 GMT+7

Cứu bé trai 10 tuổi bị xe tải tông nguy kịch khi đi làm phụ mẹ

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Bé trai 10 tuổi được anh trai chở đi làm phụ mẹ thì bị xe tải tông. Tại bệnh viện, bé bị đa chấn thương, rất nguy kịch. Sau gần một tháng rưỡi điều trị tích cực, bé bắt đầu phục hồi tri giác, tỉnh táo, tự thở.

Cứu bé trai 10 tuổi bị xe tải tông nguy kịch khi đi làm phụ mẹ - Ảnh 1.

Bé Đ. bên cạnh em gái và mẹ mắc bệnh ung thư - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 6-6, BS CKII Nguyễn Minh Tiến - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) - cho biết bé N.N.Đ. (10 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) đã được cứu sống sau gần một tháng rưỡi điều trị tích cực vì bị xe tông nguy kịch. 

Trước đó, lúc 5h sáng ngày 22-4, trên đường đi làm giúp mẹ bằng xe đạp, bé Đ. và anh trai bị xe tải tông rồi bỏ chạy. Người dân gần đó phát hiện hai anh em Đ. bị tai nạn, nằm bất tỉnh nên chuyển cả hai vào bệnh viện huyện sơ cứu.

Tình trạng nguy kịch, anh trai bé Đ. tiếp tục chuyển qua Bệnh viện Tiền Giang, còn Đ. thì chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Đ. được các bác sĩ đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch, truyền máu chống sốc, truyền thuốc vận mạch...

Kết quả hình ảnh X-quang, CT-scan ghi nhận Đ. bị dập não, phù não, gãy xương hàm dưới, dập phổi, gãy hở xương đùi trái, dập gan, lách, tổn thương mô mềm vùng ngực, bụng, đùi.

Đ. được tiếp tục hỗ trợ hô hấp tuần hoàn, chống phù não... sau đó được mổ kết hợp xương hàm dưới, mổ kết hợp xương đùi trái, đồng thời tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức ngoại, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, chống phù não, giảm đau, dinh dưỡng.

Sau gần một tháng rưỡi điều trị, Đ. bắt đầu phục hồi tri giác, tỉnh táo, tự thở tốt, được ngưng máy thở, rút nội khí quản, tự thở khí trời.

Theo các bác sĩ, những trường hợp đa chấn thương, xuất huyết não rất nguy kịch, cần theo dõi sát tri giác, diễn tiến xuất huyết và dấu hiệu phù não vì nguy cơ diễn tiến nặng rất nhanh.

Phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết Đ. là con thứ hai trong gia đình 4 anh em. Bố Đ. đã bỏ đi, còn mẹ Đ. đang mắc bệnh ung thư giai đoạn 2 và dần không còn sức lao động, 5 mẹ con phải sống tạm bợ qua ngày.

Được sự ủng hộ của nhà hảo tâm, phòng công tác xã hội của bệnh viện đã hỗ trợ chi phí điều trị và chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ này đến gia đình Đ. để trang trải cuộc sống khó khăn phía trước (được công khai trên website bệnh viện).

6 xe khách, xe tải tông 6 xe khách, xe tải tông 'dồn cục' ở quận 12, khách hoảng loạn đập bể cửa cầu cứu

TTO - Vụ tai nạn liên hoàn liên hoàn giữa 6 xe (gồm một xe khách và 5 xe tải) trên quốc lộ 1 (đoạn qua quận 12, TP.HCM) khiến nhiều người trên xe khách xây xát, trong đó có một lơ xe bị thương ở chân và một cháu bé bị thương trên đầu.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên