27/06/2019 11:01 GMT+7

Cướp trạm thu phí Dầu Giây mùng 3 tết, 2 thanh niên ở tù tổng cộng 39 năm

A LỘC - MINH ĐĂNG
A LỘC - MINH ĐĂNG

TTO - Sau khi xem xét các tình tiết, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 2 bị cáo thực hiện vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây vào mùng 3 tết tổng cộng 39 năm tù.

Cướp trạm thu phí Dầu Giây mùng 3 tết, 2 thanh niên ở tù tổng cộng 39 năm - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại phiên tòa lưu động - Ảnh: MINH ĐĂNG

Sáng 27-6 tại UBND xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất), TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động để xét xử 2 bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội cướp tài sản.

Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên án 20 năm tù giam đối với Nguyễn Vũ Hoàng Nam và 19 năm tù giam đối với Trần Tuấn Anh về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Nam và Tuấn Anh đều là nhân viên của trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhưng đã nghỉ việc.

Đầu năm 2019, Nam và Tuấn Anh gặp nhau tại một quán cà phê ở Q.2, TP.HCM. Nam rủ Tuấn Anh đi cướp để có tiền tiêu xài, Tuấn Anh đồng ý. Sau đó, cả hai gặp nhau bàn bạc sẽ cướp trạm thu phí Dầu Giây (xã Xuân Thạnh).

Ngày 4-2 (30 tết),  2 bị cáo đến khu vực cầu An Sương (TP.HCM) mua 1 chiếc xe máy, 2 balô và trang phục gồm nón vải màu đen, quần áo, khẩu trang, giày cùng 1 khẩu súng bắn đạn bi và 1 bịch đạn bi (qua Internet).

Ngoài ra, Nam còn mua thêm búa, kìm, 1 cây ba trắc dạng rút, 1 con dao cán gỗ dài để chuẩn bị thực hiện vụ cướp.

Xét xử lưu động 2 bị cáo cướp trạm thu phí Dầu Giây vào mùng 3 tết - Video: MINH ĐĂNG

Vào hồi 3h sáng 7-2 (tức mùng 3 tết), Tuấn Anh điều khiển xe máy chở Nam đến khu vực lô cao su xã Xuân Thạnh.

Sau khi thay đổi trang phục, cả 2 chạy xe đến phía sau trạm thu phí Dầu Giây rồi dùng kìm cắt hàng rào dây kẽm gai. Nam trèo qua tường rào qua cửa chính nhà điều hành vào phòng xem tivi của nhân viên mở cửa sổ. Tuấn Anh ở phía ngoài quan sát.

Đến khoảng 6h sáng, Nam ra gặp Tuấn Anh lấy 2 chai thủy tinh đổ xăng vào làm bom xăng, sau đó mang theo công cụ đã chuẩn bị trước đó, trèo qua tường vào phòng xem tivi. Tại đây, Nam giấu cây ba trắc trong túi quần, tay phải cầm súng, tay trái cầm tuavít; còn Tuấn Anh cầm 1 con dao và giấu thêm 1 con dao khác trong tay áo khoác.

7h02 sáng, khi thấy trong nhà điều hành có ít người, Nam và Tuấn Anh lẻn vào phòng kế toán - vé thẻ thì thấy 3 nhân viên Trần Đông Anh (32 tuổi), Lê Thị Thoa (28 tuổi) và chị Hồ Thị Anh Thư (28 tuổi) đang kiểm kê, đếm tiền. Nam liền dùng súng và tuavít khống chế chị Thoa và chị Thư, còn Tuấn Anh dùng dao khống chế anh Đông Anh.

Thấy két sắt mở, Tuấn Anh đi đến lấy các cọc tiền trong két sắt bỏ vào balô chuẩn bị sẵn, còn Nam lấy tiền trên bàn làm việc ném cho Tuấn Anh bỏ vào balô thì súng nổ 1 phát trúng bàn phím máy tính trên bàn. Tuấn Anh tiếp tục lấy tiền bỏ đầy 2 balô với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Sau khi lấy được tiền, Nam và Tuấn Anh mỗi người đeo 1 balô bỏ đi. Lúc này, Tuấn Anh dùng sống dao đánh 1 cái vào sau đầu anh Đông Anh nhưng không gây thương tích.

Trong lúc nhảy từ tường rào xuống, Tuấn Anh bị trật chân. Thấy vậy, anh Đông Anh cùng anh Trần Lê Minh Hiếu (nhân viên trạm thu phí) đuổi theo khống chế làm rớt lại balô chứa số tiền 80 triệu đồng. Lúc này, Nam quay lại dùng súng đe dọa, giải thoát Tuấn Anh rồi cả 2 lên xe máy bỏ trốn.

Khi chạy xe đến đương ray xe lửa thuộc xã Xuân Thạnh, Nam bỏ Tuấn Anh lại rồi chạy xe đến khu vực cất giấu đồ trước đó để thay đồ, dùng xăng đốt súng và các vật dụng khác để phi tang trước khi mang xe máy đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh gửi lại. Còn Tuấn Anh trốn vào khu vực lô cao su.

Trong quá trình bỏ trốn, Nam đã gửi cho bạn bè ở TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu giữ giúp số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Nam còn đến một tiệm vàng ở TP.HCM mua 10 lượng vàng và 1 dây chuyền vàng với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Tuấn Anh sau khi bỏ trốn đã liên hệ với Nam hẹn gặp nhau tại khu vực bến xe miền Đông. Cả 2 thuê một nhà nghỉ để ở tạm, Nam đưa cho Tuấn Anh 50 triệu đồng nhưng Tuấn Anh chỉ lấy 2 triệu, còn 48 triệu nhờ Nam cất giùm. Khi Nam và Tuấn Anh ra ga Sài Gòn để bỏ trốn tiếp thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Sau khi cả 2 bị bắt, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu hồi được hơn 1,7 tỉ đồng trả lại cho trạm thu phí. Cơ quan điều tra đang tạm giữ số vàng trị giá gần 400 triệu đồng để đảm bảo thi hành án. Số tiền còn lại hơn 100 triệu đồng, Nam khai trong quá trình bỏ trốn đã tiêu xài cá nhân và bị rớt một phần nên chưa thu hồi được.

A LỘC - MINH ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên