Tag: cướp phết

Yêu cầu giám sát chặt chẽ lễ hội chùa Hương, khai ấn đền Trần, cướp phết

Các địa phương có các lễ hội lớn, tập trung đông người như lễ hội cướp phết, chọi trâu Đồ Sơn, lễ hội chùa Hương, lễ hội đền Sóc, khai ấn đền Trần, lễ hội Phủ Dày… được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu cần giám sát chặt chẽ.

Bỏ cướp phết, Hội phết Hiền Quan bớt 'vui ra phết'

‘Vui ra phết’, câu nói quen thuộc chỉ niềm vui xuất phát từ nghi lễ ra quả phết từ đền để tranh nhau của Hội phết Hiền Quan. Nhưng lễ hội cướp phết năm nay đã không còn ‘vui ra phết’.

Lễ hội phết Hiền Quan bị yêu cầu bỏ đánh phết, lưu ý phòng virus corona

TTO - Không đưa ra được phương án mới đảm bảo an toàn cho người tham gia, lễ hội phết Hiền Quan năm nay vừa nhận chỉ đạo từ Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tạm ngừng hoạt động đánh phết, đồng thời lưu ý các biện pháp phòng chống virus corona.

Không được cướp phết, nhiều thanh niên náo loạn sân tế lễ

TTO - Sau khi làm phần lễ, hàng chục thanh niên tập trung trước sân đền hô hào, xô đẩy đòi cướp phết ngay tại sân tế lễ của lễ hội phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ).

Hàng trăm thanh niên đầm mình dưới bùn tranh cướp phết

TTO - Chiều 28-2 (13 tháng giêng), lễ hội cướp phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) diễn ra tại cánh đồng làng với sự tham dự của hàng nghìn người dân quanh vùng và du khách thập phương.

Lội ao, đè đầu, vung gậy... giành phết cầu may

TTO - Chiều 9-2 (13 tháng giêng), lễ hội Phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) diễn ra. Ông chủ tế cầm quả phết từ đền ra bãi phết với hộ tống của cảnh sát cơ động và người dân địa phương.

Thần linh cũng phải sợ

TT - Hằng năm, cứ vào ngày 13 tháng giêng âm lịch là nữ tướng Thiều Hoa giáng trần ở Hiền Quan để xem con cháu tổ chức ngày hội tưởng nhớ đến mình.

Lễ hội đầu xuân: bùng nhùng 
bi hài, nhếch nhác, bạo lực

TT - Theo Bộ VH-TT&DL, mỗi năm ở Việt Nam có tới hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ, 2/3 trong số đó diễn ra dịp đầu xuân. Và xuân này vẫn vậy, vừa khai mùa hội đã thấy đủ chuyện bi hài.

Hỗn loạn lễ hội cướp phết cầu may

TT - Hằng năm, cứ đến mồng 7 tháng giêng, hàng nghìn người dân các tỉnh lân cận lại đổ về xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để tham gia lễ hội “Đả cầu cướp phết” với hi vọng được may mắn, tài lộc cả năm.

Hùng hục cướp phết cầu may đầu năm

TTO - Đám trai tráng trong vùng hùng hục lao vào tranh phết. Người hô, kẻ hét, quây tròn trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng ngàn người xem tạo nên không khí tưng bừng, sôi động, cuốn hút của lễ hội mùa xuân vùng đất tổ.