13/10/2017 19:35 GMT+7

Cướp ngân hàng bất thành tại TP.HCM

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Vũ mang theo một vật hình trụ (giống như kíp nổ) nhằm uy hiếp nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, bảo vệ kháng cự và bấm chuông cảnh báo, Vũ bỏ chạy ra ngoài và bị công an bắt.

Cướp ngân hàng bất thành tại TP.HCM - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Huy Vũ tại cơ quan công an - Ảnh Công an cung cấp

Chiều 13-10, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Vũ, 19 tuổi, thường trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh và hiện tạm trú quận Tân Bình.

Theo Công an quận Tân Phú, lúc 16h30 ngày 12-10, tại chi nhánh Ngân hàng Vietinbank trên đường Lũy Bán Bích, ở phường Hòa Thạnh, xuất hiện một nam thanh niên mặc áo khoác màu xám, đeo balô, tay cầm một cây nhựa hình trụ (dài 16 cm, đường kính 2cm) có một đoạn dây điện giống như kíp nổ. 

Nam thanh niên này có lời nói, hành vi đe dọa nhân viên của ngân hàng yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Thấy vậy, chị Lê Thị Ngọc Hà - Trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh ngân hàng Vietinbank, đã nhấn chuông báo động nên nam thanh niên trên bỏ chạy ra ngoài. 

Lúc này, tổ công tác hình sự đặc nhiệm của Công an quận Tân Phú đang tuần tra trên tuyến đường Lũy Bán Bích. 

Khi đi ngang qua nghe tiếng chuông báo động từ ngân hàng và thấy một nam thanh niên đeo balô từ trong ngân hàng chạy bộ ra bên ngoài và bị một nam thanh niên khác đuổi theo sau, tổ tuần tra lập tức quay đầu xe truy đuổi và bắt giữ đối tượng.

Bước đầu nam thanh niên khai tên Nguyễn Huy Vũ và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua đấu tranh khai thác, Vũ còn khai nhận hồi tháng 9-2017, có trộm một xe máy Sirius tại phường 10, quận Tân Bình. 

Hiện Công an quận Tân Phú đang tạm giữ Vũ, lập hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Cướp ngân hàng bất thành tại TP.HCM - Ảnh 2.

Tang vật liên quan thu giữ từ nghi can Nguyễn Huy Vũ - Ảnh Công an cung cấp

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên