07/02/2020 16:24 GMT+7

Cướp hai tiệm vàng bị truy đuổi, nhảy sông Thu Bồn và chết đuối

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sau khi cướp hai tiệm vàng, nghi phạm bị người dân và công an truy đuổi đã nhảy xuống sông Thu Bồn và chết đuối.

Cướp hai tiệm vàng bị truy đuổi, nhảy sông Thu Bồn và chết đuối - Ảnh 1.

Cây cầu nơi nghi phạm nhảy xuống sông - Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 7-2, đại tá Phạm Trung Phương - trưởng Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam - xác nhận có vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, một nam thanh niên bịt khẩu trang vào tiệm vàng Ngọc Minh tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên vờ hỏi mua vàng. Lợi dụng vợ chồng chủ tiệm mất cảnh giác, thanh niên này dùng dao khống chế người vợ và yêu cầu đưa vàng. Chủ tiệm vàng hô hoán, tên cướp vội vàng lên xe máy tháo chạy.

Khoảng nửa giờ sau, người này tiếp tục đến tiệm vàng Dung, cũng ở thị trấn Nam Phước, vờ hỏi mua vàng. Trong lúc chủ tiệm lơ là, nam thanh niên này dùng vật cứng đập tủ kính với ý định cướp vàng nhưng bất thành. Sau đó nghi phạm mở tủ đựng tiền và cướp đi hàng chục triệu đồng của tiệm vàng.

Cướp hai tiệm vàng bị truy đuổi, nhảy sông Thu Bồn và chết đuối - Ảnh 2.

Lực lượng công an truy tìm nghi phạm - Ảnh: Người dân cung cấp

Đại tá Phạm Trung Phương cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, công an huyện đã triển khai lực lượng truy tìm và xác định được nghi phạm đang chạy xe máy trên quốc lộ 1.

"Khi công an truy đuổi, tên cướp này chạy xe với tốc độ cao, có mang theo hung khí là dao trong người (nghe người dân nói còn mang theo súng), lạng lách đánh võng khiến công an rất khó khăn khi truy bắt" - đại tá Phương nói.

Khi bị truy đuổi đến cầu Vĩnh Điện thuộc thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, nghi phạm đã bỏ lại xe máy trên cầu và nhảy xuống sông Thu Bồn, nhưng sau khi bơi được một đoạn dài thì chìm xuống sông mất tích.

Công an huyện đã huy động thợ lặn, cảnh sát đường thủy đến đoạn sông trên để lặn tìm thi thể nghi phạm. Đến 16h20 cùng ngày, đại tá Phương cho hay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nghi phạm này.

Nghi phạm được xác định là Võ Nguyên Khánh, 34 tuổi, trú tại thị trấn Nam Phước. 

Bọn cướp tiệm vàng đấu súng với cảnh sát giữa ngã tư, ít nhất 4 người chết Bọn cướp tiệm vàng đấu súng với cảnh sát giữa ngã tư, ít nhất 4 người chết

TTO - Sự việc xảy ra ngay tại một nút giao thông đông đúc khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt hai tên cướp nhưng không thể cứu được một người bị bắt làm con tin.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên