05/12/2019 15:29 GMT+7

Hành trình truy bắt nhóm nghi phạm táo tợn cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH
NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH

TTO - Nhóm nghi phạm còn thống nhất với nhau sau khi cướp tiệm vàng ở Hóc Môn (TP.HCM) sẽ cướp thêm một số tiệm vàng khác.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cung cấp thông tin về vụ cướp tiệm vàng tại huyện Hóc Môn - VIDEO: NGỌC KHẢI

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết chiều 15-11 sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng Thông Phương, phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng nhiều đơn vị chức năng vào cuộc điều tra truy xét.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có hai đầu đạn (đang đưa đi giám định) và tủ kính tiệm vàng bị đập vỡ.

Đối tượng bàn bạc, điều nghiên... tiệm vàng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8h ngày 19-11, Công an TP.HCM đã bắt được Y Ét Ayũn (tên gọi khác là Đức, 22 tuổi, người dân tộc Ê Đê, quê Đắk Lắk). Y Ét Ayũn thừa nhận là đối tượng trực tiếp dùng búa đập tủ để cướp vàng. Dấu vết trên cơ thể của Y Ét Ayũn phù hợp với công tác điều tra hiện trường.

Y Ét Ayũn khai vào tháng 9-2019 có quen biết với đối tượng tên Hoàng qua mạng xã hội. Hoàng nhiều lần rủ Y Ét Ayũn đi cướp tiệm vàng, nhưng lúc đó do sợ nên không dám tham gia.

Đến ngày 8-11, Hoàng lại rủ và vì thiếu tiền nên Y Ét Ayũn đồng ý tham gia. Cả hai hẹn gặp nhau ở quán cà phê, thuê nhà nghỉ tại khu vực ngã tư An Sương. Hoàng dùng xe máy chở Y Ét Ayũn đi đến đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) để điều nghiên theo dõi các tiệm vàng thì thấy tiệm vàng Thông Phương có vị trí thuận lợi cho việc cướp, cả hai nhất trí.

Hành trình truy bắt nhóm nghi phạm táo tợn cướp tiệm vàng ở Hóc Môn - Ảnh 2.

Những nghi phạm cướp tiệm vàng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Đến ngày 15-11, Hoàng đưa cho Y Ét Ayũn một túi bên trong có súng và búa. Sau đó cả hai phân công nhiệm vụ. cụ thể: khi đến nơi Hoàng sẽ kéo cửa nổ súng thị uy, còn Y Ét Ayũn đập cửa kính lấy vàng, cả hai tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21-11 công an đã xác minh Hoàng (tên thật là Đàm Văn Lực, 31 tuổi, thường trú huyện Hóc Môn) đã xuất hiện ở ấp 6 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Lúc trinh sát ập vào Hoàng vừa cãi nhau với vợ bỏ ra ngoài, công an đã mời vợ và chị vợ của Hoàng về làm việc, vận động Hoàng ra đầu thú.

Đến hôm sau 22-11, Hoàng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Hoàng khai, sau khi cướp xong đưa vợ 8 triệu để chữa bệnh. Về khẩu súng và xe làm phương tiện gây án được đối tượng tên Dũng ở Đồng Nai cung cấp.

Lộ diện nghi phạm tổ chức cướp tiệm vàng

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhanh chóng phối hợp cùng Công an TP Biên Hoà, Đồng Nai xác định đối tượng Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, quê Đồng Nai), chuyên buôn bán hàng nông sản từ Đồng Nai lên TP.HCM.

2h sáng ngày 23-11, công an mời Dũng về làm việc. Dũng khai nhận cung cấp súng, xe cho Đàm Văn Lực đi cướp. Về số vàng cướp được, Dũng khai đã bán cho 1 tiệm vàng ở TP Biên Hòa được 34 triệu đồng.

Sau khi bán vàng, Dũng chia cho Lực là 30 triệu đồng. Công an thu giữ tại nhà Dũng 2 khẩu súng, 1 xe gắn máy và 1 số lượng vàng còn sót lại. Đồng thời vận động tiệm vàng giao nộp toàn bộ số vàng của nhóm cướp gây ra.

Dũng khai nhận toàn bộ súng mua ở trên mạng xã hội, Dũng cũng đến tiệm vàng ở xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) để khảo sát trước sau đó về chỉ định cho Lực đến khu này. Dũng với Lực thống nhất với nhau sau khi cướp tiệm vàng này xong sẽ tiến hành cướp thêm một số tiệm vàng khác.

Hành trình truy bắt nhóm nghi phạm táo tợn cướp tiệm vàng ở Hóc Môn - Ảnh 3.

Khẩu súng tang vật trong vụ cướp tiệm vàng - Ảnh: Công an cung cấp

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, với tội danh cướp tài sản.

Nhóm trên dùng phương thức thủ đoạn mới và tinh vi, có được tổ chức sắp xếp từ trước, sử dụng công nghệ cao. Dũng là người tổ chức thực hiện, mua súng, hóa trang xe máy, lắp biển số giả, công cụ như găng tay, bịt mặt, chỉ đạo từ xa... Các đối tượng trên mạng chat với nhau đều dùng tên ảo, nên việc truy xét khó khăn.

Bốn khuyến cáo dành cho các chủ tiệm vàng

Thứ nhất, cửa kính ở trong các tiệm vàng cần thay đổi kính cường lực. Thứ hai, do đối tượng đều có sự khảo sát kỹ trước khi chuẩn bị gây án, đề nghị bảo vệ tiệm vàng phải quan sát camera kết hợp với chức năng bảo vệ để giám sát xem có đối tượng khả nghi để có sự cảnh báo cảnh tỉnh. Thứ ba, các tiệm vàng phải có camera kết nối với công an phường để lúc xảy ra, trực ban của công an phường biết hỗ trợ kịp thời. Thứ tư, bảo vệ của các tiệm vàng, ngân hàng đều phải được tập huấn sâu về công tác chuyên môn, công tác tự vệ, công tác bảo vệ, giải quyết tình huống ngay khi đột xuất xảy ra.

Hành trình truy bắt nhóm nghi phạm táo tợn cướp tiệm vàng ở Hóc Môn - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trước đó, đã đưa tin, chiều 15-11 tại tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã xảy ra vụ cướp táo tợn.

Theo hình ảnh từ camera, khoảng 15h20 cùng ngày, hai nghi can mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng trên.

Một nghi can cầm vật giống súng chĩa vào phía chủ tiệm vàng sau đó phát ra hai tiếng nổ, nghi can còn lại đập bể tủ kính lấy vàng. Sau đó, cả hai nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Chủ tiệm vàng kể lại thời điểm đối mặt với kẻ cướp - VIDEO: TTO

NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên