28/06/2018 15:32 GMT+7

Cưỡng chế hàng loạt công trình trên mương cống hóa Phan Kế Bính

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Hàng loạt nhà hàng, quán cà phê, trường học, trạm rửa xe, khu dịch vụ... hoạt động từ lâu trên mương cống hóa Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế phá dỡ sáng nay.

Cưỡng chế hàng loạt công trình trên mương cống hóa Phan Kế Bính - Ảnh 1.

Để phục vụ cho việc phá dỡ, tránh ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng đã lập hàng rào sắt chốt chặn hai đầu phố Phan Kế Bính - Ảnh: LÂM HOÀI

Cưỡng chế hàng loạt công trình trên mương cống hóa Phan Kế Bính - Ảnh 2.

Lực lượng công an cũng được huy động nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc cưỡng chế - Ảnh: LÂM HOÀI

Cưỡng chế hàng loạt công trình trên mương cống hóa Phan Kế Bính - Ảnh 3.

Máy xúc, máy ủi và đông đảo công nhân được huy động để phá dỡ - Ảnh: LÂM HOÀI

Cưỡng chế hàng loạt công trình trên mương cống hóa Phan Kế Bính - Ảnh 4.

Các hạng mục bị phá dỡ gồm trạm rửa xe, nhà hàng, quán cà phê và cả trường học - Ảnh: LÂM HOÀI

Cưỡng chế hàng loạt công trình trên mương cống hóa Phan Kế Bính - Ảnh 5.

Trước đó đầu tháng 6-2018, dù UBND phường Cống Vị và quận Ba Đình đã tổ chức đối thoại với các hộ kinh doanh nhưng vẫn chưa ngã ngũ. Sau đó phường và quận vẫn quyết định cưỡng chế theo kế hoạch - Ảnh: LÂM HOÀI

Chủ đầu tư kiện chủ tịch quận Ba Đình

Trước ngày cưỡng chế vài ngày, chủ đầu tư của dự án cống hóa mương Phan Kế Bính là Công ty cổ phần Đa quốc gia đã có đơn khởi kiện ông Đỗ Viết Bình - chủ tịch UBND quận Ba Đình - về quyết định cưỡng chế.

TAND TP Hà Nội này 27-6 đã tiếp nhận đơn của đơn vị này.

Theo đơn khởi kiện, Công ty cổ phần Đa quốc gia cho rằng từ ngày 29-5-2018, UBND quận Ba Đình liên tiếp đưa ra các biện pháp hành chính, trong đó có quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình bị coi là vi phạm của doanh nghiệp.

Dù doanh nghiệp đã gửi giấy mời và đơn khiếu nại nhiều lần về việc cần làm rõ các diện tích sai phạm và bị cho là không có giấy phép nhưng quận Ba Đình không có bất kỳ văn bản phúc đáp nào.

Vì vậy, đơn vị này khởi kiện chủ tịch quận là ông Đỗ Viết Bình ra tòa án, đồng thời đề nghị tòa ra quyết định ngăn chặn khẩn cấp kịp thời nhằm đảm bảo tài sản còn nguyên trạng, cho tới khi có quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên