22/10/2022 18:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Về với thiên nhiên, chữa lành tâm hồn

Hạnh Phúc
Hạnh Phúc

TTO - Nếu có thời gian, chúng ta hãy cho mình cơ hội về với thiên nhiên và nhìn lại bản thân. Chính thiên nhiên sẽ giúp xoa dịu những thương tổn. Khi hòa mình vào thiên nhiên, bạn có được sự an yên thật sự vì được hít thở bầu không khí trong lành.

Gần đây, hồ Soài So ở xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, nổi lên như một địa điểm du lịch mới hấp dẫn, thu hút khá nhiều khách phương xa đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũng như khám phá cuộc sống của sơn dân núi Tô hùng vĩ.

Đây là hồ nước nhân tạo lớn nhất xứ sở Bảy Núi, bốn bề lộng gió, cây cối xanh tươi che bóng mát. Khung cảnh rất dễ làm say lòng du khách, là nơi lý tưởng để du khách dừng chân ngắm cảnh.

Khoảnh khắc đẹp như tranh khi ánh Mặt trời ló rạng trên mặt hồ yên ả, buổi trưa tỉnh giấc mặt hồ như một tấm gương phản chiếu. Đến khi chiều tà, Soài So trở nên tĩnh lặng, nhất là những đêm trăng sáng, mặt hồ thêm huyền ảo. Những khoảnh khắc đó tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi đến vùng đất Tri Tôn.

Hạnh Phúc
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên