20/10/2022 14:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Tình yêu với cổ phục Việt

Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền

TTO - Du học Đức chuyên ngành quy hoạch trong nhiều năm nhưng chàng trai Nguyễn Đức Huy lại quyết định quay trở về Việt Nam và nhuộm vải để theo đuổi giấc mơ may cổ phục Việt bằng chính vải của người Việt.

Sau lần đầu tiên thử nhuộm vải trong một buổi workshop, Đức Huy (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã bén duyên và bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về việc nhuộm thủ công.

Từ việc lấy quần áo trắng đã cũ nhuộm thử, Huy đã tìm ra phương pháp nhuộm các loại vải tơ, đũi, lụa bằng cây cỏ tự nhiên. Du học chuyên ngành quy hoạch nhưng Đức Huy lại yêu thích văn hóa, trước khi đến với nhuộm anh đã làm việc trong lĩnh vực khôi phục cổ phục Việt.

Qua hơn 2 năm nghiên cứu, Huy đã tìm được gần 50 màu sắc khác nhau. Các nguyên liệu được sử dụng để nhuộm vải đều có sẵn trong tự nhiên.

Lọ mọ nhuộm vải, lọ mọ tìm màu mới, Nguyễn Đức Huy luôn tâm niệm sẽ tìm cách hạ giá thành vải nhuộm tự nhiên, để không chỉ người nước ngoài mà các bạn trẻ Việt Nam cũng có thể sử dụng được chất liệu cao cấp này.

Nguyễn Thị Hiền
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên