18/10/2022 13:16 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Lớp học vẽ ‘hồi sinh’ người bị tổn thương não

NGỌC PHƯỢNG – XUÂN MAI
NGỌC PHƯỢNG – XUÂN MAI

TTO - Với mong muốn có thể phục hồi khả năng vận động, giúp bệnh nhân từng bị tai biến, chấn thương não trở nên tự tin, vui tươi hơn khi hòa nhập với cộng đồng. Một lớp học đặc biệt vẫn đều đặn lên lớp mỗi sáng thứ sáu hằng tuần tại TP.HCM.

Lớp học phục hồi đặc biệt này được thành lập từ năm 2013, nằm tại lầu 3, thuộc khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Bình An (quận 5, TP.HCM). Vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên lớp đã tạm ngưng 2 năm và thời gian gần đây lớp đi vào hoạt động trở lại.

Đến với lớp hội họa, mọi người sẽ được sắp xếp chỗ ngồi, đưa giấy vẽ, chọn màu… và đội ngũ y bác sĩ luôn hỗ trợ từng nét vẽ, từng đường màu để bệnh nhân có thể hoàn thiện được bức tranh mà không bỏ cuộc.

Học trò không cần phải đóng bất cứ chi phí gì vì miễn phí hoàn toàn. Những tác phẩm sau khi được vẽ xong, bệnh nhân có thể mang về nhà hoặc để lại để đội ngũ y bác sĩ gom góp làm triển lãm tranh trong thời gian sắp tới.

NGỌC PHƯỢNG – XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên