16/10/2022 20:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Lão nông đổi đời nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

THÁI LŨY
THÁI LŨY

TTO - Làm nông từ mấy đời, gia đình ban đầu làm ruộng, rồi lên liếp trồng cây, trồng đủ thứ loại mà kinh tế gia đình không khá. Nhưng kể từ lúc trồng giống tre lạ đến nay, gia đình lão nông Nguyễn Văn Cua (61 tuổi, TP Cần Thơ) lại có "của ăn của để".

Theo lời ông Hai Cua kể, ban đầu với khoảng 1.000m2 đất của gia đình, ông trồng lúa, trồng cây ăn trái nhưng cứ gặp điệp khúc "trúng mùa rớt giá", rồi ông chuyển sang trồng dừa cho thu hoạch một thời gian cũng không khá hơn.

Trong một lần xem tivi thấy có người trồng giống tre lạ, tên tre "tứ quý", ông liền nhờ người qua Tiền Giang tìm mua giống về trồng thử. Ban đầu ông Hai trồng thử nghiệm vài chục gốc xen với vườn dừa. Tre tứ quý trồng 8 tháng sau thì có thu hoạch. So với dừa thì thu nhập cao hơn, nhẹ công chăm sóc.

Đặc điểm của giống tre tứ quý là cho măng quanh năm, măng ăn giòn, ngọt không có vị đắng, vỏ măng xanh không lông tơ như các loại măng khác. Khi cây tre già, nhà vườn chặt cây bán cho người làm giàn kiểng, tre trồng khoảng 1 năm thì chặt bỏ bán cây để dưỡng măng cho cây mới lên.

Ngoài việc bán măng, bán cây tre già, ông Hai Cua còn cung cấp giống cây cho bà con muốn trồng thử nghiệm.

THÁI LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên