15/02/2023 12:41 GMT+7

Cuộc săn tìm vật thể bí ẩn tại 'nghĩa địa máy bay' ở Canada

Quân đội và cảnh sát Canada cùng với các đối tác Mỹ đang tìm vật thể bí ẩn bị bắn rơi ở vùng Yukon của Canada.

Cuộc săn tìm vật thể bí ẩn tại nghĩa địa máy bay ở Canada - Ảnh 1.

Hàng trăm máy bay đã rơi ở vùng Yukon của Canada - Ảnh: THE GUARDIAN/ALAMY

Vùng này là "nghĩa địa máy bay", với hơn 500 máy bay đã rơi trong những năm qua.

Trong tháng 2-2023, chỉ trong thời gian ngắn, có 4 vật thể đã bị bắn rơi ở khu vực Bắc Mỹ, gồm: khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bang South Carolina của Mỹ (ngày 4-2), vật thể thứ hai bị bắn rơi ngoài khơi bang Alaska của Mỹ (10-2), vật thể thứ ba bị bắn hạ trên bầu trời vùng Yukon của Canada (11-2), vật thể thứ tư bị bắn rơi trên bầu trời hồ Huron ở bang Michigan của Mỹ (12-2).

Ngoài khinh khí cầu của Trung Quốc mà Mỹ nghi dùng cho mục đích do thám, đến nay không ai biết chính xác ba vật thể còn lại là gì và chúng thuộc về ai.

Đối với vật thể thứ ba bị tiêm kích F-22 của Mỹ bắn rơi trên bầu trời vùng Yukon của Canada, hiện nay chưa có nhiều thông tin về vật thể này. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand mô tả vật thể này có dạng "hình trụ".

Theo báo The Guardian ngày 14-2, giờ đây quân đội và cảnh sát Canada, cùng với các đối tác Mỹ, đang tìm kiếm vật thể bí ẩn này ở vùng Yukon sau khi nó bị bắn rơi.

Vùng Yukon được xem là "nghĩa địa máy bay". Khu vực xa xôi này có địa hình gồ ghề và quang cảnh vắng vẻ, với hơn 500 máy bay bị rơi trong rừng, núi và hồ trong những năm qua.

Trong số hàng trăm máy bay đã rơi ở vùng Yukon, có một vài chiếc chưa bao giờ được tìm thấy, gồm chiếc máy bay vận tải quân sự Douglas C-54 Skymaster của Mỹ chở 44 người đã mất tích hơn 70 năm.

Sự biến mất của chiếc máy bay Douglas C-54 Skymaster vào năm 1950 đã dẫn tới một trong những nhiệm vụ tìm kiếm lớn nhất từng được tiến hành trên lục địa Bắc Mỹ. Nhưng 70 năm sau, không một dấu vết nào của chiếc máy bay này được tìm thấy.

Cuộc săn tìm vật thể bí ẩn tại nghĩa địa máy bay ở Canada - Ảnh 2.

4 địa điểm mà các vật thể bị bắn rơi - Ảnh: CBS NEWS

Trong vụ bắn rơi vật thể thứ ba, các đội tìm kiếm đã nhanh chóng được điều đến Yukon, nơi có nhiệt độ dao động quanh mức -25 độ C, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand đã không hoàn toàn tự tin rằng họ sẽ tìm được và thu hồi các mảnh vỡ. "Địa hình vô cùng hiểm trở và vùng này cực kỳ xa xôi" - bà lưu ý.

Do khu vực tìm kiếm nằm ở rất xa về phía bắc, các đội tìm kiếm có thời gian ban ngày hạn chế, làm thu hẹp phạm vi tìm kiếm có thể thực hiện. Vùng Yukon cũng có nhiều rừng rậm. Mây che phủ dày đặc và bão tuyết cũng cản trở công tác tìm kiếm.

Quân đội Canada cho biết họ đang sử dụng các mô hình gió để giúp thu hẹp khu vực tìm kiếm, nhưng các quan chức thông tin họ đang phải tìm kiếm trên một vùng đất phủ đầy tuyết có diện tích gần 3.000km2. Họ đánh giá công tác tìm kiếm khó khăn và đầy thách thức.

Mỹ chưa có lời giải cho các vật thể lạMỹ chưa có lời giải cho các vật thể lạ

Dù chính quyền Mỹ đến nay vẫn chưa giải thích rõ ràng những vật thể lạ không xác định bị bắn hạ cuối tuần qua là gì, nhưng căng thẳng Mỹ - Trung liên quan đến các cáo buộc do thám tiếp tục leo thang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên