
Hàng loạt ngân hàng công bố kế hoạch tăng vốn - Ảnh: AI
Mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026 đang ghi nhận làn sóng ngân hàng đồng loạt lên kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, với hàng loạt phương án phát hành cổ phiếu trị giá hàng nghìn tỉ đồng được trình cổ đông thông qua.
Đáng chú ý, không chỉ dừng ở quy mô vài nghìn tỉ đồng, một số ngân hàng đang hướng tới cột mốc vốn điều lệ trên 100.000 tỉ đồng, cho thấy cuộc đua nâng tầm quy mô trong ngành ngày càng rõ nét.
Tại VPBank, ngân hàng vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 với kế hoạch chia cổ tức và tăng vốn quy mô lớn.
Cụ thể, VPBank dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 26,04% để trả cổ tức cho cổ đông. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 79.339 tỉ đồng lên khoảng 100.000 tỉ đồng, qua đó có thể trở thành ngân hàng đầu tiên vượt mốc này.
Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, ACB vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 với kế hoạch chia cổ tức tổng tỉ lệ 20%, gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt.
Với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, ACB dự kiến phát hành thêm khoảng 668 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất phương án này, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 51.366 tỉ đồng lên 58.044 tỉ đồng.
OCB cũng lên kế hoạch tăng vốn từ 26.631 tỉ đồng lên khoảng 30.625 tỉ đồng, thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 15%.
Tại Nam A Bank, ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ hơn 5.431 tỉ đồng lên hơn 22.588 tỉ đồng, tương đương mức tăng trên 30%.
Trong khi đó, BVBank tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn hơn 3.500 tỉ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của BVBank tăng từ 6.408 tỉ đồng lên gần 9.912 tỉ đồng, tương đương mức tăng hơn 50%.
Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, VietinBank cuối năm 2025 đã phát hành gần 2,4 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 44,64%, qua đó tăng vốn thêm gần 24.000 tỉ đồng lên hơn 77.669 tỉ đồng.
Đồng thời ngân hàng cũng lên kế hoạch tiếp tục phát hành từ lợi nhuận giữ lại của các năm 2023-2024. Nếu triển khai đầy đủ, vốn điều lệ có thể vượt 105.000 tỉ đồng.
Trong khi đó, Vietcombank đã hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên hơn 83.500 tỉ đồng, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại. Nếu được phê duyệt đầy đủ, vốn điều lệ ngân hàng này có thể vượt mốc 100.000 tỉ đồng.
Tại BIDV, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn thêm hơn 21.600 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức và chào bán riêng lẻ. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến tăng lên gần 91.870 tỉ đồng.
TS Châu Đình Linh - giảng viên Trường đại học Ngân hàng TP.HCM - cho rằng việc các ngân hàng tăng vốn liên tục là yêu cầu cần thiết để các đơn vị đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) và củng cố năng lực tài chính, nhất là trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng gia tăng.
Ông cho biết dự kiến Ngân hàng Nhà nước sẽ nâng mức CAR tối thiểu lên 10,5% vào năm 2033, buộc các nhà băng phải chủ động chuẩn bị nguồn vốn từ sớm.
Trong bối cảnh đó, tăng vốn điều lệ đang trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên theo chuyên gia, hiệu quả sử dụng vốn mới là yếu tố quyết định. Các ngân hàng cần đồng thời nâng cao chất lượng tài sản, cải thiện quản trị rủi ro và tối ưu hóa các kênh huy động để đảm bảo tăng trưởng bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận