![]() |
Tàu nghiên cứu địa chất của Nga Akademik Fyodorov ở Bắc cực - Ảnh: Reuters |
Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ ước tính lòng biển Bắc cực có trữ lượng dầu lên tới 90 tỉ thùng và chiếm 30% lượng khí chưa khai thác của toàn thế giới. Hiện Nga, Na Uy, Mỹ, Canada và Đan Mạch đang tranh cãi về việc phân chia khu vực này.
Ông Ivanov cho biết Nga sẽ trình Liên Hiệp Quốc văn bản chính thức có đầy đủ cơ sở khoa học vào năm 2012. Văn bản này sẽ thay đổi các đường biên giới của Bắc cực theo hướng có lợi cho Nga hơn, đồng thời cho phép thực hiện các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên tại đây.
Phía Nga cho rằng dải núi Lomonosov chứa nhiều dầu mỏ, khí thiên nhiên và nhiều loại khoáng sản này là một phần lục địa Á - Âu của mình. Tuy nhiên, Canada và Đan Mạch lại phản đối khi cho rằng dải núi trên là phần lãnh thổ kéo dài của họ. Canada cũng sẽ trình văn bản lên Liên Hiệp Quốc vào năm 2013.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận