Phóng to |
| Trẻ học tiếng Anh tại một trung tâm Anh ngữ ở Hong Kong - Ảnh: AFP |
Cứ vào mùa tựu trường, các bậc phụ huynh xếp hàng dài trước cổng trường mẫu giáo để nộp đơn xin nhập học cho con em họ. Trường mẫu giáo Fung Kai thuộc huyện Sheung Shui của Hong Kong cho biết có khoảng 2.000 người xếp hàng để xin vào 240 chỗ còn trống của trường này hôm 7-10. Thậm chí một số phụ huynh còn cãi nhau và buộc cảnh sát phải vào cuộc.
Ngoài ra, người dân địa phương thường tranh cãi về việc con cái của họ nên được ưu tiên hơn những đứa trẻ đến từ đại lục Trung Quốc. Hiện nay, Văn phòng Giáo dục Hong Kong ước tính số lượng học sinh đến từ đại lục khoảng 17.000 trẻ, với nửa trong số này học tại các trường mẫu giáo hoặc trung tâm giữ trẻ.
Giáo dục mầm non tại Hong Kong bắt đầu từ khi trẻ lên 3. Tuy nhiên, theo South China Morning Post, nhiều bậc cha mẹ đã bắt đầu vạch ra kế hoạch giáo dục trước khi con họ chào đời. Bà Desmidt - một phụ nữ nước ngoài sống tại Hong Kong - cho biết bà bắt đầu tìm kiếm các nhà trẻ tiềm năng từ khi mang thai. “Tại Hong Kong nếu bạn không được nhận vào một vườn ươm hay nhà trẻ tốt bạn sẽ khó vào một trường tiểu học tốt”, bà Desmidt chia sẻ.
Một số bậc phụ huynh bắt đầu bồng con đến các trung tâm ngoại ngữ khi trẻ chỉ vài tháng tuổi với hi vọng trẻ có thể tiếp thu các ngôn ngữ mới này thông qua tiếng nói của các thầy cô dạy ngoại ngữ.
Thậm chí một số phụ huynh còn đăng ký cho con tham gia các khóa huấn luyện phỏng vấn để trẻ có thể thực hiện tốt bài phỏng vấn tại nhà trẻ. Theo một phụ huynh giấu tên, trẻ sẽ được dạy để mạnh dạn và quen thuộc với cách hỏi trong các bài phỏng vấn của một số nhà trẻ nổi tiếng tại Hong Kong.
Ngoài ra, các bậc phụ huynh tại Hong Kong cũng phân vân trong việc chọn trường địa phương hay trường quốc tế cho trẻ. Một số phụ huynh chọn cách gửi trẻ đến trường mẫu giáo địa phương vào buổi sáng và đến trường mẫu giáo quốc tế vào buổi chiều. Thường những trẻ học hai trường như vậy sẽ phải ngủ trưa trong ôtô của cha mẹ.
Nhiều phụ huynh thừa nhận việc học hai hệ thống cùng một lúc như trên có thể là sai lầm nhưng họ muốn con mình có thể học tập trong nền giáo dục tốt nhất của cả hai - nội địa lẫn nước ngoài.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận