Gắp 8 mảnh dị vật từ hốc mắt và xoang sàng
Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Thơm (67 tuổi, ở huyện Thoại Sơn, An Giang), nhập viện trong tình trạng sốt, ho khạc đờm kéo dài và được chẩn đoán ban đầu là viêm phổi.
Tuy nhiên khi bác sĩ dùng ống soi mềm để kiểm tra phát hiện có dị vật nằm ở phế quản thùy giữa của phổi phải. Lúc này bao quanh dị vật bỏ quên đã có rất nhiều mô hạt bao quanh, sưng mủ. Các bác sĩ phải điều trị nội khoa để giảm tình trạng viêm nhiễm, sau đó mới nội soi ống cứng để gắp dị vật ra.
Khai thác tình trạng bệnh sử, bệnh nhân cho biết cách nay khoảng 20 năm có bị mất một phần đoạn cung răng giả, nhưng không biết mất ở đâu. Kể từ đó về sau bệnh nhân thường xuyên bị ho, khạc đàm, sốt kéo dài, đi khám bệnh được chẩn đoán viêm phổi, có thời gian điều trị lao phổi… nhưng chưa nội soi lần nào.
Quá trình nội soi lấy dị vật, do bị dính quá chặt với các hạt mô bao bọc nên gắp rất khó khăn, nếu sơ suất có thể bị rách thành phế quản gây nguy cơ tràn khí ở trung thất rất nguy hiểm. May mắn đến lần gắp thứ 3 đã lấy ra được dị vật, sau đó bơm rửa sạch mủ cho bệnh nhân.
Hiện bệnh nhân đã ổn và tiếp tục theo dõi điều trị viêm phổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận