
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ký ban hành kết luận thanh tra các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Ngoại giao - Ảnh: TTCP
Ngày 21-8, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ký thông báo kết luận thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Ngoại giao.
Theo kết luận, Bộ Ngoại giao đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức sắp xếp bộ máy, trụ sở và nơi làm việc sau sáp nhập. Bộ cũng giao Cục Quản trị - Tài vụ làm đầu mối quản lý các cơ sở nhà, đất.
Năm 2025, Bộ Ngoại giao đã tổng kiểm kê tài sản, xác định lại giá trị quyền sử dụng đất và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho rằng Bộ Ngoại giao chưa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát, lập danh sách các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng.
Nhiều cơ sở nhà đất chậm xử lý
Tại số 7B ngõ Phan Chu Trinh (Hà Nội), cơ sở nhà đất có diện tích 253m². Tháng 4-2025, Bộ Ngoại giao xác định cơ sở này không còn nhu cầu sử dụng và chuyển giao cho UBND TP Hà Nội quản lý. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, việc chuyển giao vẫn chưa hoàn thành, kết luận nêu.
Tại số 120 Trần Quốc Hoàn, sau khi điều chuyển 13.000m² đất cùng nhà, công trình gắn liền với đất từ Văn phòng Bộ Ngoại giao sang Học viện Ngoại giao, phần diện tích còn lại 6.700m² chưa được Bộ Xây dựng có phương án sắp xếp để đưa vào sử dụng.
Trong đó, khu nhà công vụ rộng 700m² có 17 hộ dân sinh sống kéo dài nhiều năm nhưng chưa có phương án xử lý dứt điểm.
Một trong những cơ sở được Thanh tra Chính phủ lưu ý là khu đất tại số 2 ngõ 294 Kim Mã, diện tích gần 9.600m². Cơ sở này đã để trống từ tháng 2-2017 đến nay.
Theo kết luận, Cục Phục vụ ngoại giao đoàn từng đề xuất nhiều phương án khai thác khu đất, trong đó có phương án liên kết xây dựng tổ hợp căn hộ văn phòng cho thuê và khách sạn 5 sao.
Phương án này được báo cáo Bộ Ngoại giao để trình Thủ tướng nhưng không triển khai được do không phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
Sau thời gian dài không có đối tác thuê, Cục Phục vụ ngoại giao đoàn tiếp tục đề xuất điều chuyển cơ sở cho đơn vị khác sử dụng và xây dựng đề án khai thác tài sản công để cho đối tượng nhóm 2 thuê. Đề án này đã được phê duyệt.
Cục Phục vụ ngoại giao đoàn đã tổ chức đấu giá quyền thuê khu đất. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quang Thành Việt Nam trúng đấu giá nhưng đến tháng 6 vẫn chưa ký hợp đồng thuê.
Thanh tra Chính phủ đánh giá việc quản lý cơ sở này từ năm 2017 đến nay chưa phát huy được công suất và hiệu quả sử dụng tài sản công.
Đối với cơ sở nhà đất số 154 Quán Thánh, Cục Phục vụ ngoại giao đoàn đã nhiều lần gửi văn bản, trực tiếp liên hệ Công ty cổ phần Mekong One Hà Nội để yêu cầu thu dọn tài sản và bàn giao nhà.
Cục cũng lập vi bằng ghi nhận hiện trạng và tài sản trong khuôn viên nhà số 154 Quán Thánh. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho rằng đơn vị chưa có phương án quyết liệt để giải quyết dứt điểm.
Số công nợ từ Công ty cổ phần Mekong One Hà Nội được xác định hơn 7,95 tỉ đồng. Thanh tra yêu cầu Cục căn cứ quy định pháp luật và hợp đồng đã ký để thu hồi cơ sở nhà, đất và số tiền này.
Nộp ngân sách hơn 42,3 tỉ đồng
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Cục Phục vụ ngoại giao đoàn nộp ngân sách nhà nước 42,3 tỉ đồng, là khoản tiền thu từ việc cho khách thuê sử dụng cơ sở nhà, đất khi đã hết hạn hợp đồng thuê.
Số tiền này phải được nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ. Cục cũng phải thu hồi số tiền còn phải thu của đơn vị sử dụng, tạm tính đến ngày 19-6-2026, để nộp ngân sách nhà nước.
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội đề xuất phương án xử lý dứt điểm khu nhà công vụ 700m² có 17 hộ dân tại số 120 Trần Quốc Hoàn.
Với trường hợp cho đối tượng nhóm 2 thuê nhà đã hết hạn hợp đồng, đang chờ thủ tục cho thuê lại, Cục Phục vụ ngoại giao đoàn phải báo cáo Bộ Ngoại giao để xử lý.
Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Ngoại giao rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan qua các thời kỳ. Nếu có đủ căn cứ thì xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận