Cúc mâm xôi nở sớm: Người gắng cứu, người nhổ bỏ để 'cắt lỗ'

Những ngày đầu tháng chạp, giữa những ruộng cúc mâm xôi vàng rực nở sớm ở làng hoa Cái Mơn (tỉnh Vĩnh Long) có người cố gắng bán từng chậu qua livestream, cũng có người nhổ bỏ hàng trăm, hàng ngàn chậu hoa, chấp nhận mất trắng để 'cắt lỗ'.

cúc mâm xôi - Ảnh 1.

Bên cạnh những ruộng hoa nhà vườn đang nỗ lực "giải cứu", một số chủ vườn ở Phước Mỹ Trung đành chấp nhận nhổ bỏ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trên ruộng cúc mâm xôi của gia đình chị Dương Ngọc Diễm (36 tuổi, xã Phước Mỹ Trung), hơn nửa diện tích hoa đã nở bung trước Tết gần nửa tháng. Những chậu hoa không còn giá trị thương mại được gom lại thành từng đống lớn. 

"Không nhổ cũng không bán được. Càng để càng tốn công, tốn phân, tốn nước", chị Diễm nói, giọng buồn hiu.

Năm nay, gia đình chị xuống giống 4.000 chậu cúc mâm xôi, vốn đầu tư hơn 200 triệu đồng. Khi hoa nở sớm do mưa trái mùa, thương lái đã đặt cọc buộc phải hủy mua. Số bán được chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đành nhổ bỏ. "Nếu không nhổ thì lỗ thêm", chị Diễm nói.

Không riêng gì gia đình chị Diễm, nhiều nhà vườn tại các xã Phước Mỹ Trung, Chợ Lạch… cũng chung cảnh ngộ. Những ruộng hoa vài ngàn đến cả chục ngàn chậu buộc phải "xóa sổ" sớm. 

Có nhà vườn nhổ bỏ khi hoa vừa hé nụ, có nhà đợi hoa nở rộ rồi cũng không bán được, cuối cùng vẫn phải bỏ.

Trong bối cảnh đó, một số hộ chọn cách nhổ cúc mâm xôi sớm để kịp thời xuống giống cúc vạn thọ - loại hoa ngắn ngày, dễ canh thời điểm bán Tết. 

"Làm vậy coi như gỡ được phần nào tiền phân, tiền công. Chứ chờ cúc mâm xôi thì chắc chắn lỗ nặng", một nhà vườn chia sẻ.

Song song với những ruộng hoa bị nhổ bỏ, ở nhiều nơi khác tại Chợ Lách, chính quyền địa phương cùng các KOL, KOC đã xuống ruộng livestream bán hoa, kêu gọi người tiêu dùng mua trực tiếp tại vườn với giá gốc. Những buổi livestream này thu hút hàng ngàn lượt xem, giúp nhiều nhà vườn bán được vài trăm đến cả nghìn chậu hoa, phần nào vơi bớt nỗi lo.

Tuy vậy không phải vườn nào cũng cứu kịp. Theo UBND xã Chợ Lách, năm nay xã có 2,5 triệu sản phẩm hoa, kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2026, trong đó có khoảng 30 - 40% diện tích cúc mâm xôi bị nở sớm do thời tiết bất thường. 

Trong số đó, chỉ một phần được tiêu thụ qua kênh trực tuyến, phần còn lại buộc phải nhổ bỏ, chấp nhận thua lỗ.

cúc mâm xôi - Ảnh 2.

Nhiều vườn cúc mâm xôi do nở không đúng dịp nên nhà vườn nhổ bỏ sớm để trồng các loại bông ngắn ngày khác - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cúc mâm xôi nở sớm: Người gắng cứu, người nhổ bỏ để 'cắt lỗ' - Ảnh 4.

Sau nhiều ngày giải cứu không thành, các nhà vườn đã bắt đầu nhổ bỏ cúc mâm xôi để "cắt lỗ" - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

cúc mâm xôi - Ảnh 4.

Một điểm bán hoa bên một tuyến đường ở tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cúc mâm xôi nở sớm: Người gắng cứu, người nhổ bỏ để 'cắt lỗ' - Ảnh 6.

Một số nhà vườn đang nỗ lực livestream bán hàng qua mạng nhờ sự hỗ trợ của các KOL, KOC... - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

cúc mâm xôi - Ảnh 6.

Trên nhiều tuyến đường ở miền Tây, nhiều điểm bán cúc mâm xôi với giá chỉ 100.000 đồng mỗi cặp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cúc mâm xôi nở sớm: Người gắng cứu, người đành nhổ bỏ để "cắt lỗ" - Ảnh 7.Người trồng cúc mâm xôi ở miền Tây nỗ lực đưa hoa ra chợ Tết sớm

Vài ngày gần đây, người trồng cúc mâm xôi ở miền Tây chạy đua với thời gian, khi hàng chục ngàn giỏ cúc mâm xôi truyền thống (màu vàng) đồng loạt nở sớm, nhiều nhà vườn rao bán cúc trên mạng giá giảm gần một nửa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất